Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022 | 14:10

Liêm Tiết chú trọng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM kiểu mẫu

Những năm qua, nhận thức của chính quyền và người dân xã Liêm Tiết (TP. Phủ Lý - Hà Nam) về bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Liêm Tiết đã huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan vào công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về bảo vệ môi trường.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Lượng, Chủ tịch UBND xã Liêm Tiết, cho biết, định kỳ mỗi tháng, rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom về bể trung chuyển được Công ty CP Môi trường Đô thị Hà Nam vận chuyển về bãi rác tập trung của tỉnh xử lý. Khi chưa được phân loại tại hộ gia đình, trên địa bàn toàn xã phát sinh  62-65 tấn/tháng.

 

3-copy.JPG
Mô hình phân loại rác tại nguồn.

Để giảm lượng rác thải phát sinh khi thu gom, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Nam, UBND xã đã kết hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố giao cho Hội Phụ nữ xã triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn bà con ủ phân hữu cơ tại gia đình. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật môi trường tại 7 thôn trong xã, tập trung làm điểm tại thôn Khê Lôi với các hình thức hoạt động chính như: Hội Phụ nữ xã và UBND xã hỗ trợ kinh phí trang bị thùng nhựa phân loại rác cho các hộ và lắp đặt thùng rác công cộng tại đường trục của thôn; người dân thực hiện phân loại rác đưa vào thùng riêng; các loại rác hữu cơ được đưa quay trở lại hộ gia đình ủ phân bón hữu cơ hoặc chôn lấp; rác vô cơ được tổ thu gom đưa ra bãi trung chuyển tập trung của xã.

Đến hết năm 2021, 100% số hộ gia đình áp dụng và tổ chức phân loại rác theo quy định, khoảng 45% (238,9 tấn) rác hữu cơ được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và ủ thành phân bón; 20% (106,2 tấn) rác tái chế như giấy báo, vỏ hộp sữa, thùng carton, vỏ chai, lon, sắt thép, nhựa... được thu gom và bán cho cơ sở thu mua phế liệu. Tỷ lệ thu gom đạt  95 - 98%, do vậy, vệ sinh môi trường trên địa bàn được đảm bảo, đường làng, ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp.

Đối với rác thải đồng ruộng, như vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật (BVT) sau khi sử dụng, UBND xã lắp đặt 30 bể chứa tại các vị trí phù hợp trên cánh đồng. Hội Cựu chiến binh xã thành lập Tổ thu gom chất thải độc hại theo từng Chi hội thôn, từng vùng. Hàng vụ, tổ chức thu gom bao bì, chai lọ nhiễm hóa chất BVTV tại đồng ruộng. Lượng vỏ bao bì thuốc BVTV khoảng 300 - 450kg/năm được tập kết về bể lưu chứa của xã. Đến nay, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt 100%.

 

6.jpg
Tổ thu gom rác thải đường làng ngõ xóm.

 

Liêm Tiết  có 9 tổ thu gom rác thải của các thôn, mỗi thôn có 2 thành viên, chịu trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã 2 ngày/tuần, sau đó tập kết về ga rác của thôn. UBND xã đầu tư cho mỗi tổ 1 xe cải tiến chuyên  thu gom rác; các thành viên của tổ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, gồm găng tay, ủng, nón, khẩu trang.

Nhiều phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như  “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của Đoàn thanh niên; mô hình Hội Nông dân thu gom vỏ thuốc BVTV; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ xã.

Ngoài phát động các phong trào, nhân rộng các mô hình hay, Liêm Tiết còn chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo vệ môi trường vào các ngày lễ lớn trong năm cũng như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã hằng ngày.

Các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường của các đoàn thể trên địa bàn xã đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên và toàn thể nhân dân, thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường, ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần giúp Liêm Tiết đạt NTM kiểu mẫu năm 2021.

Trung Hiếu
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top