Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021 | 17:54

Long Biên: Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều làm vệ sinh chuẩn bị đón học sinh

Ngày 2/3, học sinh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội sẽ quay trở lại đi học bình thường. Nhà trường đã tổng vệ sinh, bảo đảm an toàn khi học sinh đi học.

Chúng tôi đến trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (quận Long Biên, Hà Nội) vào đúng lúc các thầy, cô giáo của nhà trường đang làm vệ sinh phòng học, các phòng chức năng, phòng ăn, khuôn viên nhà trường để chuẩn bị đón các em học sinh quay trở lại đi học, sau một thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 dài ngày và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 
vxt6.jpg
Các cô giáo trường Vũ Xuân Thiều đến trường dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh

 

Chia sẻ với chúng tôi, cô giáo Phùng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhận được thông tin từ các cấp lãnh đạo từ Thành phố, quận và Phòng giáo dục, ngày 2/3, các học sinh sẽ đi học trở lại. Không chỉ có phụ huynh mà giáo viên chúng tôi cũng rất vui mừng. 
 
"Vui vì được gặp lại các con, vui vì bệnh dịch đã được khống chế trên địa bàn Hà Nội của chúng ta. Vì vậy, chúng tôi phải chuẩn bị tốt mọi công tác để đón các con quay trở lại học tập, trong một môi trường an toàn nhất", cô Phùng Thị Thu Hằng nói.
 
vxt3.jpg
Lau cẩn thận từ chiếc tủ.

 

"Và hôm nay, toàn thể các cán bộ, CNV và giáo viên nhà trường đều có mặt để tham gia buổi tổng vệ sinh nhà trường", cô Hằng cho biết thêm.
 
Không giấu nổi niềm vui mừng khi được đón các em học sinh quay trở lại trường để tiếp tục học tập, cô giáo trẻ Đặng Nhật Linh cho biết, nhớ trường, nhớ các con đến nao lòng anh ạ, sau khi được nhà trường thông báo đến làm vệ sinh, để chuẩn bị đón các con đi học, giáo viên chúng em vui lắm, chỉ mong sao dịch bệnh bị đẩy lùi để các con được đến trường.
 
vxt4.jpg
Lau cửa sổ cẩn thận

 

 
Còn cô giáo Đỗ Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường thì vui mừng nói: "Nhờ có nhiều biện pháp kiên quyết và cứng rắn của chính quyền các cấp, ý thức của mỗi người dân nên cuộc sống đã dần trở lại bình thường. Dù các con vẫn được các thầy, cô giáo dạy trực tuyến, nhưng được đến trường gặp gỡ bạn bè, thầy cô mới là điều hạnh phúc".
 
vxt7.jpg
Tủ đựng tài liệu của giáo viên cũng được lau kỹ càng
 
vxt9.jpg
Phòng học máy tính cũng được lau chùi rất kỹ càng.
vxt10.jpg
Lớp học đã sạch sẽ
vxt12.jpg
Phòng máy tính được sắp xếp gọn gàng.

 

 

Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top