Một cách xử lý dấu hiệu vi phạm hàng hoá của Cục Hải quan Hải Phòng
Yêu cầu PV cung cấp tên đơn vị có dấu hiệu vi phạm tập kết hàng hoá sau thông quan không được, quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng niềm nở đồng ý cử cán bộ phối hợp kiểm tra. Tuy nhiên, khi PV chỉ địa điểm, cán bộ Cục này ngay lập tức từ chối.
Báo Kinh tế nông thôn nhận được phản ánh một đơn vị có dấu hiệu tập kết hàng hoá trái quy định. Cụ thể, địa điểm này chưa được Tổng cục Hải quan cấp phép tập kết hàng sau thông quan với quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài.
Theo đó, PV đã liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để đặt lịch làm việc. Sau nhiều ngày liên hệ, chiều 15/10, ông Nguyễn Duy Ngọc, quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng tiếp PV. Tại buổi làm việc, ông Ngọc nhiều lần đề nghị PV cung cấp tên đơn vị có dấu hiệu trên, ông Ngọc nói PV cứ yên tâm cung cấp thông tin vì ông là lãnh đạo Cục, nhưng PV từ chối và nói thẳng do không tin tưởng.
Tiếp đó, ông Ngọc nói lan man sang các chuyện không đúng chủ đề, PV phải đề nghị ông Ngọc quay lại nội dung buổi làm việc, nghiêm túc đề nghị ông Ngọc chỉ đạo phối hợp. Ông Ngọc niềm nở đồng ý và sẽ cử cán bộ đi cùng PV vào ngay sáng hôm sau.
Theo hẹn, sáng hôm sau PV liên hệ qua điện thoại, ông Ngọc nói lát nữa sẽ có cán bộ liên hệ với PV để làm việc. Ít phút sau, ông Trịnh Kiên Cường, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ liên hệ với PV. Ông Cường nói ông Cường là cán bộ được ông Ngọc phân công để đi đến nơi tập kết hàng hoá. Khi đến địa điểm theo phản ánh, PV vừa chỉ địa điểm xong, ông Cường lập tức nói không đủ thẩm quyền, phải xác minh xem đơn vị này là đơn vị nào, phải xác minh kiểm tra thông tin trên và từ chối kiểm tra.
Với kết quả làm việc như trên, PV không lấy làm lạ trước cách hành xử của Cục Hải quan Hải Phòng kể từ khi PV làm việc với ông Ngọc và việc ông Ngọc cử Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đi cùng.
Để chất vấn việc làm của Cục Hải quan Hải Phòng, PV gọi điện cho ông Ngọc để phản ánh nhưng ông Ngọc không nghe máy cũng không gọi lại.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.