Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 12 năm 2021 | 23:59

MTTQVN huyện Bát Xát: Nỗ lực xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát (Lào Cai) đã xây dựng và bàn giao 23 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa 7 nhà với tổng kinh phí gần 1 tỷ 800 triệu đồng.

Nhằm ưu tiên tập trung nguồn lực xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Bát Xát về đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát thường xuyên kêu gọi, phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 270 triệu đồng, quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 490 triệu đồng. Ngoài ra MTTQVN huyện còn vận động cán bộ công nhân viên chức, người dân, doanh nghiệp ủng hộ, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” huyện được 507 triệu đồng đạt 101% kế hoạch tỉnh giao. 

 

2-trao-nha-dai-doan-ket.png
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát trao nhà đại đoàn kết cho người dân.

Các căn nhà được xây dựng với quy mô nhà ở cấp 4, diện tích từ 45 m2 trở lên, tường xây gạch chịu lực, mái lợp tôn lạnh chống nóng, nền láng xi măng hoặc lát gạch; nhà được xây dựng đảm bảo 3 cứng.

Sự chung tay góp sức của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát đã góp phần đắc lực xóa nhà tạm, dột nát trong phong trào XD NTM trên toàn huyện, không chỉ giúp các hộ nghèo đạt nhu cầu tối thiểu về nhà ở mà từ đó tạo động lực để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

img_9102.jpg
Người dân Bát Xát tham gia phát triển kinh tế

Trong năm 2021, với sự tập trung lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và người dân, chương trình mục tiêu quốc gia NTM & GNBV huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng nguồn vốn huy động, hỗ trợ xây dựng NTM đạt trên 64 tỷ đồng, trong đó Ngân sách huyện hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt trên 8,7 tỷ đồng. Vốn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cả tiền mặt và hiện vật gần 2,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp đạt trên 52 tỷ đồng.

Đến nay, Bát Xát đạt thêm 15 tiêu chí NTM, đưa số tiêu chí hoàn thành của 20 xã là 321 tiêu chí, bình quân đạt 16,1 tiêu chí/xã. Duy trì 8 xã đã được công nhận NTM Công nhận thêm 2 thôn đạt thôn kiểu mẫu, 6 thôn đạt thôn nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện đã phân công 54 cơ quan, đơn vị, phụ trách giúp đỡ được 681/945 hộ nghèo thoát nghèo... góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 7,77% (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020).

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top