Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 5 tháng 11 năm 2017 | 2:54

Mỹ Thủy phát huy lợi thế để xây dựng nông thôn mới

Tháng 12 năm 2015, xã Mỹ Thủy cùng với An Thủy, Mai Thủy (Lệ Thủy - Quảng Bình) được công nhận xã nông thôn mới (NTM), đây chính là thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã qua chặng đường hơn 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Giải thi đấu Cờ tướng trong khuôn khổ Lễ hội chùa Hoằng Phúc 2017 ở xã Mỹ Thủy.

Còn nhớ, vào năm 2011, khi Mỹ Thủy được chọn là 1 trong 8 xã điểm của huyện Lệ Thủy thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã mới chỉ đạt 8/19 tiêu chí.

Cũng giống như nhiều địa phương khác, khi bắt tay vào thực hiện chương trình, xã gặp rất nhiều khó khăn do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; chất lượng, hiệu quả sản xuất tiểu thủ công nghiệp chưa cao; hạ tầng nông thôn, cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng; thu nhập người dân thấp và bấp bênh; điều kiện sinh hoạt, học tập, đi lại của nhân dân rất khó khăn.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền xã Mỹ Thủy luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao đời sống người dân, xây dựng thành công NTM. Căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý và thành lập 4 Ban phát triển thôn ở 4 thôn cùng các Ban giám sát cộng đồng; đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động và lộ trình cụ thể, sát thực, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Giờ đây, Mỹ Thủy đang khoác trên mình diện mạo mới. Bộ mặt nông thôn của xã thay đổi rõ rệt bởi hệ thống điện, đường, trường, trạm, chợ và các công trình phúc lợi công cộng từng bước được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn quốc gia. Đời sống vật chất lẫn tinh thần có nhiều đổi thay. Nhiều mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại, gia trại phù hợp với điều kiện tự nhiên (vùng bán sơn địa) được hình thành; bức tranh NTM ở Mỹ Thủy còn được điểm tô bởi những gam màu tươi sáng từ những đồi cây, nương sắn, vườn nén, nghệ, gừng, các loại đậu đỗ xanh mướt; những ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Chợ Hôm Trạm được sửa chữa, nâng cấp với hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo, không chỉ phục vụ nhu cầu mua bán thuận lợi của nhân dân trong xã mà còn cho người dân vùng phụ cận. Các loại hình dịch vụ - kinh doanh, thương mại từ ăn uống, giải khát, tín dụng, chăm sóc sức khỏe đến vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng, xăng dầu, vật tư nông nghiệp, khai thác cát sạn… phát triển mạnh mẽ.

Nếu như ngược dòng thời gian cách đây 5 năm, hệ thống giao thông nông thôn của Mỹ Thủy xuống cấp, thiếu đồng bộ, nhiều tuyến đường đất ở thôn Thống Nhất, Mỹ Sơn lầy lội khi trời mưa thì đến nay các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đều được nâng cấp, bê tông hóa và mở rộng trên 3,5m. Hệ thống thủy lợi cũng được quan tâm đầu tư và đạt chuẩn, cơ bản đáp ứng nhu cầu dân sinh và sản xuất của nhân dân.

Tất cả 3/3 trường học trên địa bàn và trạm y tế xã đều đạt chuẩn quốc gia, 1 nhà văn hóa - thể thao, sân vận động đa năng xã và 4/4 nhà văn hóa thôn đều được xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn. Số người có việc làm thường xuyên trong độ tuổi lao động đạt tỷ lệ trên 91% và sẽ được tăng lên khi nhà máy gạch tuy nen Mỹ Thủy đưa vào vận hành.

Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng dịch vụ - thương mại và tiểu thủ công nghiệp tăng dần. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới được kéo giảm từ 10,07% cuối năm 2015 xuống còn 6,64% vào cuối năm 2016.

Có thể nói, bộ mặt nông thôn mới của xã Mỹ Thủy hôm nay đã thấp thoáng dáng dấp của phố thị. Đó chính là thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Thủy vun vén hơn 6 năm qua, đây cũng chính là cơ sở, là tiền đề để xã Mỹ Thủy tiếp tục vượt qua thử thách, quyết tâm gìn giữ và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xứng đáng với sự kỳ vọng của người dân. Tin rằng, trong tương lai gần, Mỹ Thủy sẽ trở thành thị trấn huyện lỵ Lệ Thủy khi thị xã Kiến Giang được tách lập.

Nguyễn Trung Hiểu

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top