Người dân huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bức xúc vì xưởng ván sàn gây ô nhiễm
Vì cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường từ một xưởng sản xuất ván, người dân ở xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm.
Nhiều năm qua, các hộ gia đình tại xóm Bằng Gà vẫn sử dụng nước từ dòng suối Canh chạy qua thôn để tắm giặt, sinh hoạt. Thế nhưng đến ngày 26/5/2021, người dân nơi đây bất ngờ chứng kiến dòng suối quê hương biến thành một màu đen kịt. Lo lắng về nguy cơ con suối bị ô nhiễm nặng, không còn nguồn nước sạch duy nhất đang sử dụng, bà con đã tìm cách “kêu” tới chính quyền.
Bà Bùi Thị Nguyện (người dân xóm Bằng Gà) cho biết, do khu vực này đào giếng không có nước nên để có nước sinh hoạt, cả nhà bà vẫn dùng máy bơm lấy nước từ suối Canh lên dùng. Ngày 26/5, chứng kiến dòng nước đen kịt, cũng là lần thứ hai nhìn thấy cảnh này, bà đã bảo con trai dùng điện thoại chụp lại và quay video để phản ánh lên chính quyền xã.
Không chỉ có vậy, gia đình bà Nguyện và một số hộ dân gần khu vực này còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi mùi khói khét đến ngạt thở vào các buổi tối khi nhà máy hoạt động mạnh. Đặc biệt, thời điểm những ngày nắng nóng cuối tháng 5 vừa rồi, khói nhiều, thường xuyên hứng chịu mùi khói khét, khiến người dân nơi đây rất mệt mỏi và nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp.Dòng suối Canh – nguồn nước sạch duy nhất của bà con bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể sử dụng được nữa.
Trao đổi với báo chí, ông Bùi Đức Thuận, Phó chủ tịch UBND xã Cao Sơn thừa nhận, Công ty Ván sàn Vinh Vân chính thức đi vào sản xuất tại địa bàn xã Cao Sơn từ năm 2018. Thời gian qua, các hộ gia đình xóm Bằng Gà đã nhiều lần kiến nghị về việc công ty xả khói vào buổi tối, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
“Sau khi có phản ánh, xã đã tiến hành xác minh. Với quan điểm môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lâu dài của nhân dân, UBND xã sẽ xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, vào thời điểm chưa sáp nhập xã, Công ty Ván sàn Vinh Vân cũng đã bị UBND huyện Lương Sơn xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường”, ông Thuận nói thêm.
Được biết, xã Cao Sơn (Lương Sơn) được sáp nhập từ 3 xã Cao Răm, Hợp Hòa, Trường Sơn. Xã có gần 2.300 hộ, hơn 10 nghìn nhân khẩu, sinh sống tại 17 xóm. Ngoài Công ty Ván sàn Vinh Vân, trên địa bàn xã Cao Sơn có khoảng chục cơ sở sản xuất thường xuyên làm ảnh hưởng đến môi trường như nhà máy gạch, sản xuất thực phẩm công nghiệp đóng gói, trại lợn, cơ sở khai thác đá như mỏ Hồng Hà, mỏ Sơn Tùng…Người dân bất lực bởi tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty Ván sàn Vinh Vân gây ra.
Người dân đã nhiều lần bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh này. Gần đây là vụ ô nhiễm mùi của công ty sản xuất bim bim tại xóm Cột Bài, trước đó là các vụ việc gây ô nhiễm của trại lợn, trại gà công nghiệp. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ gây ô nhiễm môi trường của cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu…
Với trường hợp xưởng ván sàn Vinh Vân đang hoạt động rầm rộ nhưng đã không tuân thủ đầy đủ công tác bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân cần được xử lý nghiêm, dứt điểm. UBND tỉnh Hòa Bình cần giao cho các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm những sai phạm nêu trên để trả lại cuộc sống an toàn và môi trường trong sạch cho người dân.
Tạp chí Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Theo Nghị định số 55/2021/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT):
- Thẩm quyền UBND huyện phạt tiền từ 20 - 25 triệu đồng đối với hành vi không xây lắp công trình BVMT theo quy định;
- Phạt tiền từ 25 - 30 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký lại kế hoạch BVMT theo quy định.
Xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 1 - 3 tháng đối với trường hợp vi phạm các quy định về lắp đặt thiết bị, công trình BVMT.
Đối với Sở TN&MT: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi không xây lắp công trình BVMT theo quy định;
Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký lại kế hoạch BVMT theo quy định.
Xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 3 - 6 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định về xây dựng thiết bị, công trình BVMT, hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 3 - 6 tháng đối với hành vi không đăng ký lại kế hoạch BVMT theo quy định.
Cơ quan chức năng huyện Phú Hoà (Phú Yên) đang khẩn trương điều tra, truy tìm nguyên nhân lúa mới gieo sạ được 15 ngày trên diện tích 1.300m2 của một gia đình ở xã Hoà Trị bị chết cháy bất thường.
Vật tư nông nghiệp (giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón hữu cơ và phân bón khác, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…) rất quan trọng đối với nông dân trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi...
Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Trong đó nêu rõ hỗ trợ kinh phí phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm các khu rừng đặc dụng.
Tại Chương III, Nghị định 53/2024/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và ngưỡng khai thác nước dưới đất, khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất.
Liên quan tình trạng thiếu nước sạch tại thôn Yên Cảnh, xã Quảng Yên (Quảng Xương – Thanh Hoá), Tạp chí Kinh tế nông thôn phán ánh đúng sự thật. Trách nhiệm chính thuộc về Nhà máy Sản xuất và Cấp nước An Bình - Công ty cổ phần Đầu tư cấp nước An Bình (Nhà máy Nước An Bình).
“Những phản ánh về dự án nạo vét lòng hồ Khe Trầu gây sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất đất nông nghiệp, ảnh hưởng đời sống của người dân là có cơ sở về mặt thực tiễn. Trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, biện pháp khắc phục ra sao chúng tôi sẽ có báo cáo sau”, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa, khẳng định.
Sau gần 2 tháng chưa khắc phục được tình trạng hôi thối, UBND huyện Lang Chánh đề xuất UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina xuất bán, vận chuyển lợn đi nơi khác, không tái đàn và tạm thời dừng hẳn việc chăn nuôi.