Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2019 | 16:51

Người dân phải được hưởng lợi từ nông thôn mới

Đó là lời khẳng định của Bí thư Huyện ủy Tây Hòa Hồ Thị Nguyên Thảo. Đây là huyện đầu tiên của Phú Yên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

image003.jpg
Hệ thống hạ tầng giao thông huyện Tây Hòa ngày một khang trang, hiện đại

 

Thành tựu 8 năm

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2011 - 2020), đến nay, Tây Hòa đã về đích. Về Tây Hòa, những con đường đất lầy năm xưa, giờ là những con đường xanh – sạch – đẹp, một diện mạo nông thôn hoàn toàn mới.

Hơn 8 năm XDNTM, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Tây Hòa được nâng cấp, làm thay đổi cảnh quan môi trường; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống trường học các cấp phát triển, với 16 trường đạt chuẩn quốc gia, 100% thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, 11 chợ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hóa và giữ gìn nét đẹp của phiên chợ vùng nông thôn.

Đến cuối năm 2018, 11 xã, thị trấn đã được UBND tỉnh Phú Yên công nhận đạt “Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020”.

Các xã tích cực đưa vào sản xuất các bộ giống có năng suất, chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng  tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng cơ giới hóa, đưa nông, lâm nghiệp phát triển toàn diện, đạt nhiều thành tựu mới. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 12 HTX với tổng số 18.078 thành viên, hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, kinh doanh tổng hợp.

Thu thập bình quân đầu người của các xã nông thôn trên địa bàn huyện năm 2018 đạt 35,5 triệu đồng/năm.

image001.jpg
Bí thư Huyện ủy Tây Hòa Hồ Thị Nguyên Thảo.

 

Tiếp tục giữ vững các tiêu chí

Mục tiêu đặt ra là năm 2020, Tây Hòa đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đạt được, tập trung thực hiện NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu; phấn đấu nâng cao thu thập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 45 triêu đồng/năm; có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; công nhận ít nhất 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu; nâng tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch 99%; tiếp tục thay đổi căn bản một bước về đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bí thư Huyện ủy Tây Hòa Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh: Xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài trong sự nghiệp pháp triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là quá trình thường xuyên và liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển NTM phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể.

Để giữ vững tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn, Tây Hòa tiếp tục chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Cùng với đó, huyện triển khai xây dựng thí điểm 3 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại các xã: Hòa Tân Tây, Hòa Phong, Hòa Đồng; vườn mẫu NTM tại: Hòa Tân Tây, Hòa Phong, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây, Hòa Bình 1. Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm của tỉnh, huyện sẽ phát triển 2 làng nghề; trồng dâu nuôi tằm kết hợp sản xuất rượu tằm, đan đát Vinh Ba (xã Hòa Đồng) theo hướng duy trì phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng.

image005.jpg
 Huyện Tây Hòa phát triển làng nghề trồng dâu nuôi tằm, kết hợp với sản xuất rượu tằm, giúp người dân nâng cao thu nhập. 
Trong ảnh: Sản xuất rượu tằm tại HTX Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Phong

 

Cả hệ thống chính trị thường xuyên sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện NTM gắn với phát triển các đô thị; đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; duy trì và phát triển làng nghề, các sản phẩm đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tây Hòa tiếp tục duy trì phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư; đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, hoa ven đường và khu vực công cộng, công sở để tạo cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

 

 

 

Phi Công
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top