Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021 | 11:56

Nhóm nam nữ tụ tập “phê” ma túy tại chung cư Aranya

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Xuân Phú, TP. Huế (TT-Huế) phát hiện một nhóm nam nữ tụ tập tại chung cư Aranya để sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáng ngày 8/6, Công an thành phố Huế cho biết, vào khoảng 02 giờ sáng ngày 30/5, trong lúc kiểm tra hành chính Công an phường Xuân Phú đã phát hiện phát hiện 14 đối tượng gồm 9 nam, 5 nữ có biểu hiện “phê” ma túy tại căn hộ số 812A chung cư Aranya.

Lực lượng Công an thu giữ tang vật là 01 gói ma túy loại Ketamine có trọng lượng 0,211gam. Qua test nhanh có 11/14 đối tượng dương tính với ma túy.

Công an phường củng cố hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Lực lượng Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập “phê” ma túy tại chung cư Aranya.
Lực lượng Công an phát hiện nhóm nam nữ tụ tập “phê” ma túy tại chung cư Aranya.

 

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 27/5, tại đồi Vọng Cảnh, Công an phường Thủy Biều phát hiện Nguyễn Như Ngọc, sinh năm 1988, Võ văn Tiến, sinh năm 1987, Võ Văn Hoàng, sinh năm 1985 cùng trú tại phường Đúc, thành phố Huế đang sử dụng “cỏ mỹ”, đơn vị tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Công an phường Thủy Biều phát hiện Ngọc, Tiến, Hoàng sử dụng “cỏ mỹ” và không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Công an phường Thủy Biều phát hiện Ngọc, Tiến, Hoàng sử dụng “cỏ mỹ” và không đeo khẩu trang nơi công cộng.

 

Đồng thời, đơn vị đã lập biên bản đối với Ngọc, Tiến và Hoàng không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống dịch Covid-19, tham mưu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi trường hợp 1.500.000đ.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top