Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2015 | 1:41

Niềm vui về đích sớm

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2015 này, niềm vui lớn đã đến với cán bộ và nhân dân các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TP. Hà Nội. Đây cũng là động lực khích lệ những đơn vị chưa đạt phấn đấu nhiều hơn nữa để sớm cán đích.

Vui cuộc sống mới

Đường giao thông nông thôn khang trang tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì.

Xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì) được Tổ công tác giúp việc Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn NTM của TP. Hà Nội đánh giá, chấm điểm với điểm số rất cao (98/100).

Đại diện HTX DVNN Vĩnh Ninh (xã Vĩnh Quỳnh) cho biết, sau khi dồn điền đổi thửa xong, toàn bộ 15km đường giao thông nội đồng của thôn đã được kiên cố hóa và mở rộng thêm 2 - 3m. Nhờ đó, việc đi lại thuận tiện, nông dân phấn khởi, tích cực lao động sản xuất. Hơn nữa, để tạo điều kiện hỗ trợ nông dân sản xuất, HTX còn đầu tư mua 3 máy làm đất, 3 máy gặt và 4 máy cấy làm dịch vụ cho bà con trong suốt mùa vụ. Tại thôn Quỳnh Đô, ngoài việc đứng ra đảm nhiệm 4 dịch vụ cho người dân là bảo vệ đồng ruộng, thủy lợi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và quản lý chợ, hưởng ứng phong trào XDNTM, HTX còn đứng ra vận động nhân dân đóng góp, thực hiện kiên cố hóa hơn 500m đường giao thông nội đồng, góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn xã.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quỳnh, chia sẻ, kết quả đạt được trong XDNTM đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn trên địa bàn. Giao thông nông thôn được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân. Bình quân thu nhập toàn xã đạt xấp xỉ 30 triệu đồng/người/năm.

Rời xã Vĩnh Quỳnh, chúng tôi cùng đoàn đến huyện Hoài Đức đánh giá, chấm điểm NTM tại 3 xã Đắc Sở, Cát Quế và Song Phương. Theo đánh giá của tổ công tác, cả 3 xã này đều triển khai chương trình XDNTM bài bản, đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Dựa trên kết quả tự chấm điểm của xã, huyện và kết quả đánh giá thực tế của tổ công tác, cả 3 xã này đều đủ điều kiện đạt chuẩn NTM.

Cụ thể, Đắc Sở đạt 96 điểm, Cát Quế 95,5 điểm, Song Phương 95,25 điểm.

Trước 3 xã trên, huyện Hoài Đức đã có 10/19 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

“Trượt” để phấn đấu

Trong niềm vui của những xã đạt chuẩn NTM cũng có nỗi buồn, những bài học kinh nghiệm và lòng quyết tâm của những xã còn thiếu 2-3 điểm.

Tại huyện Mỹ Đức, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, chấm điểm tại 2 xã Hương Sơn và Hợp Thanh. Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, hai xã này đều triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “phát triển nông nghiệp, XDNTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân” tương đối bài bản, đúng quy trình, tuy nhiên còn một số điểm thể hiện trong báo cáo, tờ trình đề nghị chấm điểm xã đạt chuẩn NTM còn phải chỉnh sửa cho chuẩn xác.

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá chấm điểm của các xã, kết quả phúc tra của huyện Mỹ Đức và kết quả kiểm tra thực tế, tổ công tác giúp việc của Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM TP.Hà Nội đã chấm điểm xã Hương Sơn đạt 95,25 điểm, xã Hợp Thanh 91,5 điểm.

Các tiêu chí còn chưa đạt điểm tối đa của cả 2 xã chủ yếu là cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi, trường học, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất. Như vậy, trong đợt này, huyện Mỹ Đức chỉ có xã Hương Sơn đủ điều kiện để trình Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông NTM thành phố xem xét, bỏ phiếu chấm điểm.

Tại xã Hợp Thanh, báo cáo trước tổ công tác, đại diện UBND xã cho biết, năm 2012, khi triển khai XDNTM, xã chỉ có 2 tiêu chí đạt là hệ thống chính trị và an ninh trật tự; còn 17 tiêu chí chưa đạt, đây là khó khăn thách thức lớn đối với công cuộc XDNTM. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện đã giảm xuống 2,6%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm hơn 90%; thu nhập bình quân đạt 29,2 triệu đồng/người/năm.

Trong đợt kiểm tra, đánh giá, ông Lê Thiết Cương, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Hà Nội, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình 02 TP.Hà Nội đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện XDNTM. Đồng thời nhấn mạnh, XDNTM là chương trình lâu dài với mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Do đó, các xã cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, để người dân thực sự được hưởng lợi từ NTM.

“Riêng xã Hợp Thanh, cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa để có thể đánh giá, chấm điểm lại trong đợt 2 vào cuối năm nay”, ông Cương nói.

Đức Hoàng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top