Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 16 tháng 9 năm 2021 | 9:17

Nối dài những con đường hoa NTM ở Bảo Thắng

“Đường rộng sáng điện nhiều hoa, nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”. Đó là khẩu hiệu phát động phong trào về xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn mới (NTM) của huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Hiện, toàn huyện có gần 200km đường hoa; phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 500km đường hoa.

 

image004.jpg
Đường vào thôn Phú An 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng.

Những ngày này, dọc ven Quốc lộ 4E dẫn về huyện Bảo Thắng, các loại hoa đua nhau khoe sắc. Những con đường hoa hiện hữu hai bên đường là thành quả do chính tay người dân sống tại đó trồng và chăm sóc. Sau khi Bảo Thắng đạt huyện NTM, các xã tích cực xây dựng xã NTM nâng cao, phấn đấu trong năm 2021, toàn huyện có 45% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là môi trường, giao thông, thủy lợi.

Huyện xác định, môi trường là tiêu chí khó, vì vậy, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân. Phát động các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết XDNTM”, “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; phong trào hộ gia đình xanh - sạch - đẹp - gọn gàng - ngăn nắp từ nhà ra ngõ; Thôn sinh thái, khu dân cư sinh thái; Mô hình hộ gia đình 3 đẹp “Nhà đẹp - Vườn đẹp - Ao đẹp”...

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua vệ sinh môi trường nông thôn, UBND huyện Bảo Thắng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai phong trào vệ sinh môi trường nông thôn hàng tháng, hàng năm; đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh; vận động chủ cở sở sản xuất kinh doanh thay đổi công nghệ cũ, áp dụng công nghệ  tiên tiến trong sản xuất nhằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. Tuyên truyền về cải thiện vệ sinh môi trường. Vận động người dân xây dựng nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; xây dựng chuồng trại, thực hành ủ phân hợp vệ sinh. Vận động người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, ở sạch, ăn uống hợp lý và rèn luyện thân thể. Đẩy mạnh thực hiện nội dung “5 không, 3 sạch”.

Cụ thể là: Sạch ngõ gắn với vệ sinh môi trường, sạch nhà gắn với vệ sinh thân thể, sạch bếp gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt vệ sinh nơi công cộng, trên các phương tiện phục vụ giao thông công cộng, trường học, chợ, nơi tập trung đông người. Vận động người dân phân loại, thu gom, xử lý rác thải, không vứt rác bừa bãi, giữ vệ sinh, cảnh quan môi trường. Định kỳ hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cơ quan, trường học..., tạo thói quen nề nếp trong nhân dân. Thành lập các tổ thu gom rác tại địa phương. Phát động phong trào trồng cây xanh, trồng hoa nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm, trong khuôn viên từng hộ gia đình; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo quản và phát triển cây xanh theo đúng quy hoạch.

Với những con đường ban ngày ngập sắc hoa, ban đêm điện chiếu sáng, diện mạo nông thôn như khoác lên tấm áo mới lung linh sắc màu, tạo nên môi trường cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần vào hoàn thành mục tiêu XDNTM nâng cao trên địa bàn huyện Bảo Thắng.

Đặng Thương Thảo
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top