Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2019 | 11:43

Nông thôn mới góp phần làm TP. Hà Tĩnh “nổi bật lên”

Sáng ngày 10/9, TP Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền và nhân dân TP Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bộ mặt nông thôn thay đổi toàn diện, kết cấu hạ tầng – xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao...
 
tp.JPG
 
Thành phố đã có 5/6 xã đạt chuẩn NTM, xã Thạch Đồng đạt 20/20 tiêu chí và hiện đang xây dựng hồ sơ trình công nhận hoàn thành. Kinh tế tăng trưởng mức cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. TP Hà Tĩnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2019.
 
tp3.JPG
 
Đặc biệt, đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 36,68 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,05% - thấp nhất tỉnh; hệ thống chính trị được củng cố. Hơn thế, các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu ngày càng khởi sắc, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho các xã ven đô... Những kết quả xây dựng NTM của 6 xã là động lực đặc biệt quan trọng để toàn thành phố cán đích đô thị loại II trong thời gian qua.
 
tp-ha-tinh.jpg
 
Cư dân TP. Hà Tĩnh nỗ lực nâng cao chất lượng đô thị ngày càng văn minh
 
Trong 10 năm qua, bà con nhân dân các xã trên địa bàn thành phố đã đóng góp 106.447 ngày công trị giá 19,483 tỷ đồng, hiến 96.009 m2 đất trị giá 70,986 tỷ đồng, giá trị tài sản trên đất trị giá 5,892 tỷ đồng và 7,608 tỷ đồng tiền mặt.
 
tp8.JPG
Vùng ven đô lại ra sức phấn đấu xây dựng những miền quê đáng sống.
 
Tại hội nghị, đại diện các địa phương, ban ngành, tổ chức đoàn thể đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng NTM như: Lấy người dân là chủ thể; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, chung sức của tất cả các lực lượng; quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền và vận động nhân dân; phát triển nền nông nghiệp bền vững góp phần nâng cao thu nhập cho người dân để làm tiền đề hoàn thiện, củng cố các tiêu chí khó trong xây dựng NTM...
 
tp0.JPG

Đời sống người dân ngày càng được nâng cao

 

Những kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng NTM tạo điều kiện quan trọng để bước vào giai đoạn mới, TP Hà Tĩnh tiếp tục đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ để đưa NTM tiếp tục đi vào chiều sâu.

TP Hà Tĩnh phấn đấu trong năm 2019, 6/6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; TP Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thạch Hạ đạt NTM kiểu mẫu, xã Thạch Môn đạt NTM nâng cao….

Giai đoạn 2020-2025: Có 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt trên 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM giảm xuống dưới 1%...
 
tp6.JPG
 
Ghi nhận những đóng góp trong 10 năm xây dựng NTM, TP Hà Tĩnh đã trao tặng giấy khen cho 21 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2010 - 2020.
 
 
 
 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top