Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2016 | 3:17

Phát triển hạ tầng đô thị, TP. Bạc Liêu khai thác công nghiệp không khói

Tuy đã được công nhận là đô thị loại II và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu từng bước hiện đại, song, hạ tầng đô thị của TP.Bạc Liêu vẫn chưa đồng bộ và chưa tạo đà để thành phố phát huy hết vai trò, vị trí trung tâm của tỉnh Bạc Liêu. Do vậy, việc tiếp tục đầu tư nâng cấp và giải quyết những khó khăn do quá trình đô thị hóa tạo ra có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng và phát triển một thành phố hiện đại.

Thành phố Bạc Liêu hôm nay.

TP. Bạc Liêu hiện chỉ có một số tuyến đường chính rộng trên 6m như: Trần Phú, Hòa Bình, Võ Thị Sáu… Còn lại nhiều con đường chưa đạt yêu cầu về kỹ thuật, chiều rộng mặt đường quá nhỏ, không đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị. Đặc biệt, đường giao thông có cao độ nền thấp, hạ tầng thoát nước đô thị yếu kém, cộng thêm triều cường đổ vào từ biển nên nhiều con đường ngay trung tâm thành phố và các khu dân cư gần thành phố thường bị ngập vào mùa mưa, hay khi thủy triều dâng cao. Hệ thống thoát nước của thành phố hiện không đảm bảo và vẫn chưa có hệ thống thoát nước bẩn riêng. Vì vậy, toàn bộ nước bẩn thoát chung với hệ thống thoát nước mưa, hoặc trực tiếp xả ra các kênh, rạch.

Trong thu gom và xử lý rác thải, thành phố có Trung tâm Dịch vụ đô thị, các phường có tổ thu gom rác. Tuy nhiên, lượng rác thu gom mới bằng khoảng 50% lượng rác của thành phố. Tất cả rác thải được thu gom về bãi rác ở xã Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi) và xử lý bằng cách chôn hoặc đốt, gây ảnh hưởng môi trường dân cư xung quanh…

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng phòng Kinh tế TP.Bạc Liêu, để giúp TP. Bạc Liêu phát triển xứng tầm là trung tâm hành chính của tỉnh, việc đầu tư nâng cấp và phát triển đô thị đã trở thành nhu cầu bức thiết. Do vậy, UBND tỉnh đã đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương cho tỉnh thực hiện Tiểu dự án đầu tư và nâng cấp thành phố từ Dự án nâng cấp và phát triển đô thị Việt Nam. Bởi dự án này phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển chung của thành phố đến năm 2020. Đó là thành phố với cấu trúc không gian của đô thị du lịch sinh thái biển gắn với cảnh quan thiên nhiên. Khung giao thông chính theo dạng hướng tâm, từ khu đô thị trung tâm truyền thống hiện hữu phát triển hướng chính theo hướng Nam (hướng ra biển) theo trục đường Cao Văn Lầu, kênh 30/4 ra đến Nhà Mát. Phát triển thêm một phần về phía Đông Bắc, Tây Bắc đến đường vành đai, tuyến Quốc lộ 1A…

Phát triển và cải thiện hệ thống giao thông sẽ giúp tăng sự kết nối về thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa…, góp phần cải thiện đời sống của người dân. Hệ thống cấp, thoát nước của thành phố nếu được cải tạo, nâng cấp sẽ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, giảm thiểu tình trạng ngập lụt làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Quan trọng hơn, Tiểu dự án đầu tư và nâng cấp thành phố nếu được triển khai sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế - xã hội, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo tại các khu đô thị. Đồng thời, thông qua phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, kéo theo sự phát triển về thương mại, dịch vụ và du lịch; làm giảm ách tắc giao thông, tạo thuận lợi cho thành phố tiếp tục mở rộng không gian và đẩy mạnh thu hút đầu tư...

Mục tiêu cụ thể của dự án là nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 ở các khu dân cư thu nhập thấp; tăng cường khả năng kết nối của mạng lưới giao thông, giảm mật độ lưu thông cho các tuyến đường chính; cải tạo điều kiện thoát nước, điều kiện vệ sinh môi trường cho các tuyến kênh rạch trong thành phố; thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án có 4 hợp phần, với các nội dung chính như: Cải tạo rạch Kênh Xáng; xây dựng đường Nguyễn Tất Thành nối dài, đường đê Lò Rèn, đường nội bộ khu phía Tây Nguyễn Đình Chiểu, đường Hai Bà Trưng kéo dài; kè và nạo vét rạch Ông Bổn, sông Bạc Liêu,...; lập quy hoạch chuyên ngành thoát nước cho thành phố.

Ông Đức hy vọng, sau khi dự án hoàn thành, tình trạng ô nhiễm môi trường được cải thiện đáng kể, qua đó giảm được chi phí khám - chữa bệnh hàng năm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, ổn định kinh tế - xã hội; thúc đẩy kinh tế biển phát triển theo đúng định hướng phát triển của thành phố.

Nguyễn Thái

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top