Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 1 năm 2016 | 3:25

Phú Nhuận, mùa xuân đã về

Năm 2011, Phú Nhuận được huyện Như Thanh chọn làm xã điểm thực hiện chương trình XDNTM. Bước vào tổ chức thực hiện các tiêu chí, một bộ phận cán bộ và nhân dân trong xã tỏ ra băn khoăn vì xuất phát điểm của xã thấp, ruộng đất manh mún, thu nhập của người dân chưa cao. Nhưng với tinh thần đoàn kết, Đảng ủy, UBND xã đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Cụ thể là, sau khi nghiên cứu, Ban chỉ đạo XDNTM xã đi đến thống nhất, điểm đột phá trong thực hiện các tiêu chí là làm đường giao thông và dồn điền đổi thửa.

Sau 4 năm xây dựng  nông thôn mới (XDNTM), xã Phú Nhuận (Như Thanh - Thanh Hóa) đã đổi thay toàn diện.

Đi đôi với việc tổ chức huy động nguồn lực tại địa phương, xã đã tranh thủ sự hỗ trợ nguồn vốn đầu tư của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, nhà công sở, khu nhà văn hóa đa năng, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện, nhà văn hóa thôn, hỗ trợ kinh phí cho nhân dân làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương,... Sau 4 năm tổ chức thực hiện, Phú Nhuận đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Từ xã thuần nông, đến nay, cơ cấu kinh tế của Phú Nhuận đã có bước chuyển đổi theo hướng đa ngành nghề, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, tăng nhanh tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Toàn xã có 443ha đất 2 lúa, năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha/năm. Tổng sản lượng lương thực 5.100 tấn/năm. Ngoài các cây trồng chính, xã còn khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích gieo trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như dưa chuột, mía đỏ... Năm 2012 - 2013, xã tiến hành thực hiện việc dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Trong 4 năm triển khai, tổng nguồn vốn đầu tư cho XDNTM đạt 129,370 tỷ đồng, trong đó vốn huy động nhân dân đóng góp  69,070 tỷ đồng, chiếm 71,1%. 

Ông Nguyễn Như Dũng, Chủ tịch UBND xã Phú Nhuận, chia sẻ: “Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ. Đến nay, đời sống của nhân dân đã được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 20,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,2%”.

Như Quỳnh

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top