Phú Yên: Chủ trại nuôi động vật hoang dã tử vong trong tư thế treo cổ
Trong lúc chờ kết luận bằng văn bản từ cơ quan chức năng giám định số lượng, chủng loại động vật hoang dã đã tạm giữ, thì ông Nguyễn Hữu Thọ đã tử vong.
Nguồn tin riêng từ Công an TX. Đông Hoà (Phú Yên) xác nhận, ông Nguyễn Hữu Thọ (SN 1974, ngụ xã Hoà Thành, TX.Đông Hoà) đã tử vong, nguyên nhân do ông này tự treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật do ông làm chủ.
Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vào 1 giờ 30 ngày 2/10, Công an TX. Đông Hoà phối hợp với Hạt Kiểm lâm địa phương này kiểm tra hành chính trại chăn nuôi của ông Thọ. Lúc này, ông Lê Tấn Dũng (ngụ xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) điều khiển xe mô tô vận chuyển 2 cá thể cầy bán cho ông Thọ, còn 1 cá thể rắn bán cho người khác.
Qua kiểm tra tại hiện trường khu vực trại chăn của của ông Thọ, lực lượng chức năng phát hiện khu vực này có 18 cá thể rắn, 1 cá thể khỉ, 11 cá thể rùa, 2 cá thể cầy, 7 cá thể hón, trong số cá thể này có một số cá thể thuộc loại quý hiếm có tên trong sách Đỏ, pháp luật nghiêm cấm săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép. Vào thời điểm kiểm tra, ông Thọ không cung cấp được những giấy tờ có liên quan đến việc nuôi, nhốt động vật nên lực lượng Công an đã tạm giữ toàn bộ số động vật hoang dã này để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong lúc chờ kết luận bằng văn bản từ cơ quan chức năng giám định số lượng, chủng loại động vật hoang dã đã tạm giữ, thì chiều 9/10, người thân trong gia đình phát hiện ông Thọ đã chết trong tư thế treo cổ tại trại nuôi nhốt động vật./.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.