Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 | 18:17

Phú Yên: Truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ án giết người

Sau khi đâm chết nạn nhân, đối tượng đã cao chạy xa bay ra huyện Đồng Xuân (Phú Yên) để lẩn trốn. Tuy nhiên, trong lúc “ở ẩn” tại đây thì đối tượng bất ngờ bị các trinh sát ập đến bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa tạm giam Nguyễn Bá Thiện (SN 1986, ngụ phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) để tiếp tục mở rộng điều tra tội “Giết người”.
 
Nguyễn Bá Thiện từng có 3 tiền án. Trong đó, 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 1 tiền án về cướp tài sản. Thiện còn là đối tượng nghiện ma túy.
120200723_192111.jpg
Nguyện Bá Thiện tại Cơ quan CSĐT

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng đang truy lùng hai đối tượng liên quan đến vụ án giết người này gồm: Lê Văn Tiên (SN 1992, ngụ 142 Nguyễn Tất Thành, P.2, TPTuy Hòa), Nguyễn Duy Quốc (SN 1996, ngụ khu phố 1, P.Phú Lâm, TP.Tuy Hòa).

30200825_094239.jpg
Hiện trường vụ án

Trước đó, vào 20 giờ 30 phút ngày 4/9, chị Huỳnh Thị Kim Mi (SN 1992, ngụ P.9, TP. Tuy Hòa) đang ngồi uống cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, P.3, TP. Tuy Hòa với nhóm bạn trong đó có Nguyễn Tùng Lâm (SN 1995, ngụ xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - tạm trú P.7, TP. Tuy Hòa). Lúc này, Nguyễn Bá Thiện cùng hai đối tượng nêu trên trên đường đi ăn nhậu về nhà thì Thiện phát hiện Mi (là người yêu cũ của Thiện) đang nói chuyện với Lâm. Nghi ngờ Mi có tình cảm với Lâm nên Thiện, Tiên, Quốc đã vào quán gây sự và kiếm chuyện đánh nhau với nhóm của Lâm.

Trong lúc xô xát, Thiện dùng dao bấm đâm vào ngực phải của Lâm. Sau đó, Lâm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đã tử vong do mất máu quá nhiều./.
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top