Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 | 15:11

Quận Long Biên triển khai năm học mới linh hoạt, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục

Năm học mới, quận Long Biên (Hà Nội) xác định ứng phó linh hoạt với dịch Covid-19, lấy chất lượng giáo dục đặt lên hàng đầu, tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện ở tất cả các cấp học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...

Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Long Biên được Sở GD&ĐT Hà Nội khen thưởng vì đạt 13/13 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc và đề nghị TP. Hà Nội tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phòng trào thi đua". Đây thực sự là niềm vui của những người làm công tác quản lý, cán bộ, giáo viên, công nhân viên của GD&ĐT Long Biên. Để có được kết quả đáng khích lệ đó, toàn ngành đã cố gắng, nỗ lực không ngừng trong công tác giảng dạy, tất vì sự nghiệp phát triển giáo dục nước nhà.
 
Chính quyền quan tâm
 
Quận Long Biên đang trong quá trình đô thị nhanh, bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, quận còn tập trung vào đầu tư cho lĩnh vực GD&ĐT một cách rất thỏa đáng. Với quan điểm đầu tư cho GD&ĐT là đầu tư cho sự phát triển bền vững và lâu dài, với nguồn ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, nhưng quận Long Biên vẫn đầu tư xây dựng mới 07 trường học, trong đó có 04 trường mầm non, 02 trường tiểu học và 01 trường THCS, đưa vào sử dụng cho năm học mới 2021-2022.
z2609696625209_e0072c4d2791c31e58b877efcb9a1a4a_13072021.jpg
Trường TH Lê Quý Đôn vừa được đầu tư, xây dựng mới. 

 

 
Đồng thời, nâng cấp 02 trường tiểu học và cải tạo xuống cấp cho 17 trường ở tất cả các cấp học thuộc quản lý của UBND quận. Việc xây mới và cải tạo lại các trường đã làm tăng 178 phòng học, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn quận.
 
Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình cho biết: Đứng trước sự phát triển và yêu cầu đòi hỏi cần phải có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo cho con em nhân dân trên địa bàn được đi học, Quận ủy, UBND quận đã ban hành những nghị quyết, quyết định để đầu tư, xây dựng mới trường học, tu sửa, cải tạo, nâng cấp lại những trường đã xuống cấp. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã lên kế hoạch, phương án trình các cấp lãnh đạo quận, phê duyệt và tiến hành thực hiện. Đến  nay, các công trình liên quan đến giáo dục đều đã hoàn thành kịp thời đưa vào sử dụng cho năm học 2021-2022.
 
Theo cô giáo Phùng Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, trường được khánh thành và đi vào hoạt động tháng 7 vừa qua, với tổng diện tích là 8.833m2, nhằm mục đích đáp ứng cho nhu cầu đến trường của con em nhân dân trên địa bàn của 2 phường Phúc Lợi và Giang Biên. Trường được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ, phục vụ cho hoạt động dạy và học, đảm bảo các yêu cầu về trường chuẩn.
 
"Trường mới được hoàn thành trước năm học mới là nguồn cổ vũ, động viên, cán bộ, giáo viên chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", cô Phùng Thị Thu Hằng nói.
 
Không giấu nổi niềm vui, phấn khởi khi năm học này con mình lại được chuyển đến một ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp, đầy đủ các điều kiện để học tập, chị Nguyễn Thị Nga, nhà ở tổ dân phố số 2, phường Phúc Lợi, tâm sự: Mỗi lần đưa con qua đây, con đều vui mừng và khoe sẽ được học ở ngôi trường này trong năm học mới. Nhưng do  ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các con chưa thể đến trường học tập, tiếc nhất là không được tham gia Lễ khai giảng ở đây.
 
Thành tích đáng nể
 
Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, nhận xét, trong nhiều năm qua, ngành GD&ĐT quận Long Biên luôn được Sở GD&ĐT Thủ đô đánh giá cao về chất lượng dạy và học. Đặc biệt là chất lượng của đội ngũ giáo viên, ở đó hầu hết giáo viên đều được tham gia các lớp đào tạo chương trình giáo dục phổ thông, tham gia bồi dưỡng theo chuẩn Quốc tế Cambridge. Chất lượng giáo dục của quận luôn   được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cao nhất ngành GD&ĐT Thủ đô.
 
Nhận xét của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội là có cơ sở, khi GD&ĐT Long Biên tham gia các gia các cuộc thi do thành phố tổ chức, đều đạt thành tích cao. Đơn cử trong năm học 2020-2021, học sinh quận đoạt 147 giải (tăng 26 giải so với năm học trước), trong đó có 31 giải nhất; 31 giải nhì;  54 giải ba và 31 giải khuyến khích.
 
Tham gia các cuộc thi ở cấp Quốc gia, GD&ĐT Long Biên đã giành 18 giải (tăng 12 giải so với năm học trước), trong đó có 2 vàng; 4 bạc; 3 đồng và 99 khuyến khích.
 
Còn khi tham gia các cuộc thi ở sân chơi Quốc tế, có 760 học sinh tham gia đoạt giải (tăng 354 giải so với năm trước), trong đó có 162 giải vàng; 253 giải bạc; 215 giải đồng; 143 giải khuyến khích. 
tp4_19102020.jpg
Học sinh Trường TH Gia Thụy tham gia các cuộc thi giành thành tích.
 
Nói về các cuộc thi ở sân chơi quốc tế, cô giáo Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường TH Gia Thụy, cho biết: Những cuộc thi này đều là sân chơi bổ ích mà nhà trường cho các con tham gia, để có điều kiện hòa nhập và mở rộng tầm hiểu biết. Mặc dù là tự nguyện nhưng chúng tôi cùng với gia đình động viên khích lệ các con, để khi tham gia thi các con đạt được thành tích cao nhất. Đây là nguồn động viên khích lệ cho những học sinh đó, đồng thời cũng là nguồn khích lệ cho các học sinh khác cố gắng học tập để tham dự.
 
"Năm học vừa qua, trường có 09 giải ở các cuộc thi sân chơi cấp quốc gia và 10 giải ở thi ở sân chơi cấp quốc tế. Ngoài giải thưởng về năng khiếu, các con có những giải thưởng ở lĩnh vực toán học, tiếng Anh. Đây thực sự là những sân chơi bổ ích để các con rèn luyện và nâng cao kiến thức", Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng nói.
 
Nhìn vào kết quả mà ngành GD&ĐT Long Biên đạt được trong năm học vừa qua, không chỉ thấy sự cố gắng của lãnh đạo phòng mà còn có cả tâm huyết của lãnh đạo các nhà trường và thầy cô giáo.  100% số học sinh THCS dự xét và được công nhận tốt nghiệp. Trong tổng số 4.421 học sinh được công nhận tốt nghiệp và tham gia dự thi vào lớp 10 THPT, có 3.558 học sinh đỗ vào các trường công lập (đạt 81%, cao hơn trung bình thành phố 21%). Trường có tỷ lệ học sinh đỗ vào trường THPT công lập cao nhất là THCS Gia Thụy, đạt 91,63%; Trường THCS Đô thị Việt Hưng đạt 90,2%. Kết thúc năm học, 100% cán bộ quản lý và 91,44% giáo viên đạt chuẩn theo Luật Giáo dục năm 2019. 
 
Trên địa bàn quận có 04 trường chuẩn quốc gia được công nhận mới, công nhận lại 13 trường, đạt 100% chỉ tiêu được giao; 22 trường thực hiện mô hình trường học điện tử. Thành phố công nhận 03 trường đạt chất lượng cao giai đoạn 2021-2025.
 
Kết thúc năm học 2020-2021, ngành GD&ĐT quận Long Biên được Sở GD&ĐT tặng Bằng khen và đề nghị UBND TP. Hà Nội tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua"; 03 tập thể được đề nghị tặng cờ Thi đua của thành phố; 22 tập thể được đề nghị tặng danh hiệu TTLĐ xuất sắc cấp thành phố; 10 tập thể và 06 cá nhân được thành phố tặng Bằng khen; 04 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng "Nhà giáo ưu tú"... Đây thực sự là kết quả đáng nể của ngành GD&ĐT Long Biên. 
 
Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục
 
Có thể nói, năm học 2020 -2021 là năm học đầy biến động, do ảnh hưởng của dịch  Covid-19 bùng phát trở lại, hầu như cả học kỳ 2 học sinh chỉ được học trong một thời gian rất ngắn, sau đó chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến.
 
20210511-hoc-online-19_11052021.jpg
Ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy và học.

 

Mặc dù đã có kinh nghiệm dạy học trực tuyến từ năm học trước, nhưng vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục. Nắm bắt được tình hình thực tế của dịch bệnh, Phòng GD&ĐT đã có những chỉ đạo kịp thời để việc dạy và học của giáo viên, học sinh bằng hình thức dạy trực tuyến không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảng dạy của năm học. 
 
Đặc biệt, ứng dụng công nghệ cao vào thực hiện việc dạy học trực tuyến, có nhiều giáo viên có bài giảng rất hay và phong phú, vừa tạo được hứng thú học cho học sinh, nhưng cũng bảo đảm được nội dung kiến thức cần truyền đạt.
 
Trao đổi với phóng viên, bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng GD&ĐT quận Long Biên, cho biết: Năm học mới 2021-2022, toàn ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Phòng xác định lấy chất lượng giáo dục đặt lên hàng đầu, tiếp tục chú trọng phát triển toàn diện ở tất cả các cấp học, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới.
 
Thực hiện tốt việc phân luồng sau tốt nghiệp cho học sinh; phấn đấu 100% số trường THCS có tỷ lệ thi đỗ vào lớp 10 THPT cao hơn trung bình khu vực và thành phố; nâng cao chất lượng các cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia, quốc tế do Sở GD&ĐT,  Bộ GD&ĐT và các sân chơi quốc tế tổ chức.
 
Bà Vũ Thị Thu Hà nói: Năm học mới, chúng tôi sẽ triển khai hiệu quả chương trình SGK giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM và dạy học dự án, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống dịch bệnh cho học sinh"
 
Theo bà Hà, năm học này, quận Long Biên sẽ quyết liệt triển khai việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành dạy và học theo Đề án CNTT của quận giai đoạn 2021-2025, đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công nghệ vào tất cả các hoạt động của ngành GD&ĐT.
 
Với kết quả và thành tích đạt được trong năm học vừa qua, hy vọng, năm học mới 2021-2022, ngành GD&ĐT quận Long Biên sẽ gặt thêm nhiều thành tích hơn nữa. 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top