Quận Nam Từ Liêm: Hàng nghìn m2 đất kho xăng cho thuê trái quy định?
Hàng nghìn mét vuông đất để làm kho xăng dầu và kinh doanh xăng dầu tại phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang bị Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình cho một đơn vị thuê kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ gỗ...
Điều đáng nói, sai phạm đã tồn tại hàng chục năm, thế nhưng chính quyền nơi đây lại dường như “nhắm mắt cho qua”…
“Bất nhất” bản hợp đồng thuê đất…
Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình được nhà nước giao và cho thuê 4.875m2 đất để sử dụng vào mục đích làm kho xăng dầu và kinh doanh cửa hàng Xăng dầu số 21. Khu đất nằm trên đường TL72 cũ (nay là đường Hữu Hưng), công ty có ý định để mở rộng kinh doanh, khai thác sử dụng làm kho xăng dầu đã không được cơ quan thẩm quyền đồng ý do vướng vào quy hoạch mở rộng đường và quy hoạch của thành phố.
Đến năm 2014, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đã cho Công ty TNHH Mạnh Cường thuê lại diện tích 3.266 m2 đất mà công ty không sử dụng tới vào mục đích kinh doanh vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngoài kinh doanh vật liệu xây dựng, Công ty TNHH Mạnh Cường còn cho dựng lên một cửa hàng và một nhà kho để kinh doanh đồ gỗ trên khu đất đó.
Phóng viên đã có buổi khảo sát thực địa tại khu đất thuộc quyền quản lý của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình ở cửa hàng xăng dầu số 21 - Tây Mỗ và ghi nhận hình ảnh tại đây, phần lớn diện tích đã được cho Công ty TNHH Mạnh Cường thuê lại để kinh doanh đồ gỗ, kho chứa gỗ và cửa hàng vật liệu xây dựng vẫn đang được hoạt động; ngoài ra, phía mặt chính của cửa hàng tiếp giáp với trục đường Hữu Hưng có địa chỉ số 368 với tên gọi là Trung tâm vật liệu nội thất Mạnh Cường…
Nhưng lạ lùng ở chỗ, bản hợp đồng thuê đất (đối với các tổ chức chưa có giấy tờ sử dụng đất hợp pháp) số 350-245/ĐC-HĐTĐ thể hiện: “Điều 1: 1.1. Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội ký hợp đồng cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thuê 4875,0 m2 đất tại xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm để sử dụng vào mục đích kinh doanh; 1.3. Thời hạn thuê đất là 10 năm kể từ ngày 01/1/1996 theo quy định tại Thông tư số 70TC/QLCS ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính; 1.4. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với khu đất và mọi tài nguyên nằm dưới lòng đất”.
Còn tại điều 2 của bản hợp đồng cũng nêu rõ: “2.2. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng này bên thuê đất chỉ được sử dụng các công trình hiện có không được xây dựng thêm bất cứ công trình gì. Trong thời gian từ 1 đến 3 năm bên thuê đất phải có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ sử dụng đất theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để được sử dụng đất chính thức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…”.
Địa phương chỉ báo cáo chứ không được xử lý?
Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Trọng Sỹ, Phó chủ tịch UBND phường Tây Mỗ. Ông Sỹ cho biết: “Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình được nhà nước giao đất cho để làm kho xăng dầu và kinh doanh xăng dầu. Nhưng phía Công ty lại cho Công ty TNHH Mạnh Cường thuê là sử dụng sai mục đích và phía UBND phường đã mời đơn vị về làm việc và yêu cầu không cho thuê nữa, còn kiên quyết yêu cầu thu hồi lại. Trong đó, một phần đất của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình lại nằm trong phần giải phóng mặt bằng của khu đô thị Tây Đại Mỗ chỉ có một nửa chạy theo hồ, một nửa kia lại nằm vào chỉ giới mở đường 72 và thành phố vẫn giao cho Công ty tiếp tục sử dụng cho đến khi thu hồi đất. Đây là khu đất được thành phố chấp thuận cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thuê nên về phía UBND phường chỉ quản lý giữ nguyên hiện trạng và báo cáo quận”.
Cụ thể, theo biên bản làm việc số 804/BB-UBND của phường Tây Mỗ, ngày 17/5/2018 xác định việc diện tích đất Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình quản lý có tình trạng vi phạm trật tự văn minh đô thị, cho thuê đất để kinh doanh không đúng mục đích.
Phía UBND phường Tây Mỗ đề nghị Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình kiểm tra việc cho thuê, mượn đất, phải chấm dứt việc cho thuê, mượn lại mặt bằng tại khu đất do Công ty quản lý và có phương án sắp xếp kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất được Nhà nước cho thuê theo quy định. Cùng với đó, yêu cầu Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật, khắc phục các vi phạm về trật tự văn minh đô thị tại vị trí nêu trên xong trước ngày 30/5/2018.
Trước những vấn đề nêu trên, phóng viên đã tìm đến trụ sở Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đặt lịch làm việc, tuy nhiên, vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía doanh nghiệp này. Đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, UBND thành phố Hà Nội sớm vào cuộc kiểm tra, xử lí những sai phạm về quản lý đất đai đang tồn tại ở khu đất mà Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình đang quản lý sử dụng.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.