Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 8 năm 2021 | 17:25

Quảng Nam: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh

Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác.

Chiều 17/8, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác.
 
Phong tỏa khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (ảnh CTV).
Phong tỏa khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (ảnh CTV).

 

Theo đại tá Xuân, đang lẽ là khởi tố bị can đối với người phụ nữ làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, người này đang điều trị bệnh nên chờ cho người này điều trị khỏi bệnh rồi mới thực hiện. Hiện, Công an huyện Thăng Bình mới khởi tố vụ án để lực lượng chức năng điều tra làm rõ thêm.
 
Trước đó, chiều 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin có 11 ca bệnh công bố trong ngày. Trong đó, có 3 ca bệnh tại huyện Thăng Bình, gồm: BN279972 - P.T.D (Nữ, SN 1992, trú thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường, TP Đà Nẵng; BN279975 - Đ.V.T – (Nam, SN 1993) và BN279976 - Đ.N.G.B (Nam, SN 2016) là chồng và con của BN279972.
 
Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 24/7 đến 11/8, BN buôn bán rau quả tại chợ đầu mối Hòa Cường (TP Đà Nẵng). Sáng 12/8, BN được test nhanh tại chợ đầu mối Hòa Cường và có kết quả âm tính. Khoảng 11 giờ cùng ngày, BN đi xe máy về nhà, khi gần đến chốt kiểm dịch thì đi vào đường tránh nhỏ, không khai báo y tế tại chốt.
 
Khoảng 12 giờ 30 ngày 12/8, BN về đến nhà tại tổ 2, thôn Liễu Trì và tự cách ly tại nhà, không đến trạm y tế để khai báo y tế.
 
BN khai từ trưa 12-15/8 tự cách ly tại nhà, chỉ tiếp xúc với 4 người thân trong gia đình (ba, mẹ, chồng, con) và không đi ra khỏi nhà.
 
Sáng 15/8, BN cùng chồng (Đ.V.T SN 1993) đến Bệnh viện Thăng Hoa thực hiện test nhanh sau khi có triệu chứng ho, đau mỏi lưng, kết quả dương tính SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam xét nghiệm PCR khẳng định dương tính. Tiếp đó, con của BN279972 là Đ.N.G.B (nam, SN 2016) cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
 
Hải Yến - CTV
Ý kiến bạn đọc
Top