Quảng Ngãi: Dự án treo 22 năm, nhiều hộ dân bức xúc
Nhân dân tổ 14, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) rất bức xúc việc chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự án treo 22 năm nay…
Theo phản ánh, năm 1997, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch dự án đê bao, thị xã Quảng Ngãi (nay là thành phố Quảng Ngãi); năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt qui hoạch Khu Trung tâm hành chính tỉnh; năm 2015, UBND tỉnh phê duyệt Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao và bị thu hồi thực hiện các dự án: Đường kè sông Trà Khúc, đường Hai Bà Trưng,…
Nhưng đến nay, Khu dân cư (KDC) Tổ 14 vẫn chưa thực hiện, chỉ là lời hứa của các cấp qua các thời kỳ và kéo dài đến nay 22 năm. Các hộ dân không được các cấp xem xét cấp giấy tờ pháp lý về đất. Phần lớn đất nông nghiệp bị thu hồi thực hiện các dự án, cũng như dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê bao; các hộ dân làm nông nghiệp hiện không còn đất để sản xuất.
Nhà cửa là tạm bợ, xây dựng lâu, đã xuống cấp trầm trọng, không được chính quyền địa phương cho nâng cấp, sửa chữa nên cuộc sống của các hộ dân ở đây rất khó khăn. Mùa mưa bão bị tốc mái, thấm dột và rất dễ bị sập đổ.
Về cơ sở hạ tầng, đường đi trong KDC là đường đất, hẹp, lầy lội, rất khó khăn trong việc đi lại. Không được đầu tư điện nước, dây diện tạm bợ, chèn chịt, mất an toàn. Dùng giếng đóng khoảng 10m (khoan sâu gặp đá) nên thường thiếu nước vào mùa nắng.
Các KDC bên cạnh đã thực hiện làm cho KDC Tổ 14 trở thành vùng trũng, đường đi lầy lội, ẩm thấp…, thường xuyên xảy ra dịch bệnh (sốt huyết, tiêu chảy…).
Năm 2015, tỉnh chỉ đạo thành phố tổ chức họp dân công khai thực hiện KDC để di dời bà con về khu này nhằm ổn định cuộc sống. Và dự án này tiếp tục bị thu hồi đất nông nghiệp và tiếp tục kéo dài (đã gần 5 năm).
Từ những dự án kéo dài trên gây ra nhiều thiệt hại cho người dân trong vùng dự án. Nhiều hộ gia đình đành phải đóng cửa, bỏ nhà đi làm ăn xa.
Trong cơn bão số 5 (cuối tháng 10/2019), nhiều hộ phải di dời đi tránh trú ở nơi khác để an toàn tính mạng.
Mới đây, quá bức xúc, trên 50 hộ dân trong số 262 hộ chưa được giải quyết ở tổ 14, phường Lê Hồng Phong đã gửi đơn đến các cấp đề nghị thành phố Quảng Ngãi tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để sớm ổn định cuộc sống, tạo mỹ quan cho thành phố.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sáng 2/3, thông tin từ UBND xã Hải Dương (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm kẻ trộm 12 con bò của một hộ dân trên địa bàn xã.
Ở Đắk Nông, nhiều vườn sầu riêng quy mô lớn được cho người khác thuê lại để chăm sóc, thu hoạch. Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với cách làm này để tránh rủi ro.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.