Quảng Ngãi: Phạt 5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật
Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.
Trước đó, Công an thị xã Đức Phổ phát hiện tài khoản Facebook “T.S.A” đăng tải nhiều nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng Công an, gây ra dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Đức Phổ xác định chủ tài khoản Facebook “T.S.A” là N.Q.Q (SN 1989) hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 2, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ.
Qua làm việc, N.Q.Q đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.
Hành vi của Q đã vi phạm về “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”, mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.
Ngày 3/3, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Q.Q số tiền 5 triệu đồng.
Đây là bài học đắt giá cho chủ tài khoản faceboook “T.S.A” và những người có ý định đăng tải thông tin chụp giật, không kiểm chứng trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức.
Qua sự việc này, ngành Công an khuyến cáo mỗi cá nhân, tổ chức phải có trách nhiệm với cộng đồng, cần cảnh giác, chọn lọc thông tin khi tham gia mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa xác thực, thiếu cơ cở; nên tiếp nhận thông tin qua các trang thông tin chính thống, có uy tín để tránh những hậu quả đáng tiếc do sự thiếu hiểu biết.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.