Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 | 12:46

Quảng Ninh: Nhà nghỉ tổ chức bán dâm cách trụ sở UBND phường 300m

Nhà nghỉ Thùy Dương, Gia Bảo tổ chức mua bán dâm trong một thời gian dài, Chủ tịch phường nói "phải mật phục, có bằng chứng" mặc dù khoảng cách từ UBND phường đến hai nhà nghỉ khoảng 300m.

Theo phản ánh của người dân khu vực phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 2 nhà nghỉ Thùy Dương, Gia Bảo tổ chức mua bán dâm tại nhà nghỉ đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý, mặc dù khoảng cách từ trụ sở UBND phường đến 2 nhà nghỉ trên khoảng 300m, cơ quan chức năng nói không biết là một điều vô lý, trẻ con cũng không tin điều đó.

Một số người dân khác bức xúc nói, không hiểu sao nhà nghỉ Thùy Dương, Gia Bảo được "ông lớn nào chống lưng" mà ngang nhiên tổ chức mua bán dâm một cách rầm rộ, "kẻ bán người mua ra vào nhộn nhịp như hội" bất chấp quy định của pháp luật. 

Hai nhà nghỉ Gia Bảo, Thùy Dương hoạt động mại dâm cách trụ sở UBND phường chỉ 300m.
Hai nhà nghỉ Gia Bảo, Thùy Dương hoạt động mại dâm cách trụ sở UBND phường chỉ 300m.

Hai nhà nghỉ này không nuôi gái mại dâm tại chỗ, khi nào có "khách" chủ chứa sẽ gọi điện đến một đầu mối khác, sau đó có người chở đến nhà nghỉ cho "thượng đế" chọn "hàng", nếu "thượng đế" không vừa mắt có thể đổi người khác.

Trước tình trạng trên, PV đi thực tế ghi nhận sự việc tại nhà nghỉ Gia Bảo, PV được một người phụ nữ có nhiệm vụ điều gái mại dâm cho khách mời chào, giới thiệu "nếu muốn em nào phục vụ nhiệt tình thì phải nói để thu xếp, thường là những em trẻ sẽ không phục vụ nhiệt tình bằng những em có tuổi...", giá từ trước đến nay vẫn thế, một lần quan hệ tại nhà nghỉ có giá 350 nghìn.

Chỉ ít phút sau, PV được một gái mại dâm dẫn lên phòng 202, ngay sau khi cánh cửa đóng lại, lấy lý do say quá không "làm ăn được gì" nên ngồi nói chuyện cho vui. Qua tâm sự, gái mại cho biết tên L..., quê Lạng Sơn, xuống đây làm được vài tháng rồi, "từ chiều đến giờ (23h) được khoảng 10 khách...", một lần đi khách là 350 nghìn nhưng gái mại dâm chỉ được 100 nghìn, 150 nghìn chia cho chủ nhà nghỉ, số còn lại thuộc về người khác, tiền được thanh toán cho người phụ nữ ở quầy lễ tân.

 

Nhân viên phục vụ mại dâm tại nhà nghỉ.
Nhân viên phục vụ mại dâm tại nhà nghỉ.

 

Một lần khác, 21h PV có mặt ở nhà nghỉ Gia Bảo với vai trò là khách làng chơi, lần này chủ nhà nghỉ có phần cảnh giác nên thăm dò PV bằng một loạt câu hỏi đi với ai, sao trên xe 4 người mà chỉ có một người vào... Tuy nhiên, sau đó cảm thấy an toàn, PV được bố trí gái mại dâm để phục vụ với phương thức như lần trước đó.

Ông Triệu Văn Nghĩa, Chủ tịch phường Cao Xanh cho biết, mọi sự việc phải khách quan, phải mật phục bắt tại trận, phải có bằng chứng, nếu xảy ra tình trạng mại dâm thì người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm.

Trao đổi với PV, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó trưởng công an TP. Hạ Long, cho biết, chưa thể trả lời ngay về vấn đề trên, cần xác minh lại sự việc sau đó sẽ thông tin.

 

 

Tam Anh
Ý kiến bạn đọc
Top