Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 31 tháng 3 năm 2018 | 14:38

Quảng Ninh: Thưởng nóng CSGT bắt giữ vụ vận chuyển 100 bánh heroin

Sáng 31/3, UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục CSGT (Bộ Công an) đã thưởng nóng lực lượng CSGT, cùng lực lượng CSĐT tội phạm và ma tuý trong vụ bắt giữ 2 đối tượng điều khiên xe ô tô mang BKS Lào đang vận chuyển 100 bánh heroin đi tiêu thụ.

100 bánh heroin tang vật của vụ án
100 bánh heroin tang vật của vụ án

Tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) đã biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ đội TTKSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh vì có thành tích phát hiện và bắt giữ xe ô tô vận chuyển 100 bánh heroin tại QL18, TP Hạ Long ngày 29/3.

UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục CSGT trao thưởng cho CBCS CSGT (CA tỉnh Quảng Ninh) có thành tích xuất sắc bắt giữ vụ vận chuyển 100 bánh heroin
UBND tỉnh Quảng Ninh và Cục CSGT trao thưởng cho CBCS CSGT (CA tỉnh Quảng Ninh) có thành tích xuất sắc bắt giữ vụ vận chuyển 100 bánh heroin

UBND tỉnh quyết định thưởng nóng 20 triệu đồng cho Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh và 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT về tội phạm ma túy Công an tỉnh và nêu gương "Người tốt, việc tốt" trong toàn lực lượng.

Tại buổi trao thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, dũng cảm và nhanh trí của CBCS đội TTKSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh) bằng nghiệp vụ, kinh nghiệm và dũng cảm nghề nghiệp đã đấu tranh phát hiện và bắt giữ kịp thời các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy.
 
Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc nói trên. Chúc tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội TTKSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt phát huy thành tích đạt được, tiếp tục ghi thêm nhiều chiến công, góp phần giữ vững, bảo vệ tốt ANTT ở địa phương.
 
 
 
Nguyễn Minh
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top