Người dân huyện Vân Đồn đang sống trong khổ sở vì xe quá khổ, quá tải hoành hành, hoạt động suốt ngày đêm.
Theo phản ánh của người dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), từ trước Tết Nguyên đán đến nay, tình trạng xe quá khổ, quá tải hoạt động rầm rộ suốt ngày đêm trên mọi tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con.
Một số người dân cho biết, nhiều tháng nay, họ luôn sống trong khổ sở, xe chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm, không làm sao ngủ được. Nhà lúc nào cũng đóng cửa nhưng bụi cứ bay đầy nhà; lau dọn sạch sẽ nhưng chỉ vài tiếng sau là bụi đã bám đầy; tỉ lệ trẻ em bị viêm đường hô hấp tăng lên rất nhiều.
Xe quá khổ, quá tải chạy bạt mạng, tai nạn xảy ra thường xuyên, hầu như ngày nào cũng có một vài vụ, nguy hiểm nhất là giờ cao điểm, giờ tan học của học sinh. Nguyện vọng người dân mong sao cơ quan chức năng sớm chấm dứt tình trạng trên.
Ông Bùi Văn C. cho biết, đã nhiều lần người dân ra đường chặn xe quá khổ, quá tải, nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra, một ngày có hàng nghìn lượt xe chạy qua chạy lại, nhưng không hiểu cơ quan chức năng ở đâu mà không xử lý?
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế nông thôn, tình trạng xe tải lớn, xe Howo được cơi nới thành thùng diễn khá nhiều, chỉ trong vòng 30 phút có đến hàng chục lượt xe chở đất đá đi phục vụ việc san lấp của một số công trình trên địa bàn. Xe chở đất đá xuất phát từ mỏ đất thuộc xã Đoàn Kết, sau đó vận chuyển đi nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn. Nhiều xe che phủ bạt không kín khiến đất đá rơi vãi đầy đường, bụi bay mù mịt. Những xe này được gắn nhiều logo các hãng khác nhau như: Tiến Thắng, Huy, Thìn Phát, Gia Bảo, Bình Vương 1, Bình Vương 2, Hoa Phong, Hùng Hiệp…
PV Báo Kinh tế nông thôn liên hệ đến Công an huyện Vân Đồn, một lãnh đạo CSGT huyện Vân Đồn thừa nhận người dân nhiều lần ra đường chặn xe, tình trạng xe quá khổ, quá tải đang diễn ra rất mạnh trên địa bàn, nguyên nhân là do trên địa bàn đang có nhiều công trình xây dựng. Cơ quan chức đã xử lý nhiều trường hợp. "Sắp tới sẽ cho dừng tất cả phương tiện quá khổ, quá tải" - lãnh đạo này nói.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.