Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2019 | 22:58

Quốc Oai đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 12/10, Quốc Oai  (Hà Nội) tổ chức Hội nghị công bố quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới và tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019.

1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Quốc Oai.

Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới,  Quốc Oai đã đạt được những kết quả toàn diện. Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt trên 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 44 triệu đồng, tăng 30,3 triệu đồng so với năm 2010. Hộ nghèo đến hết năm 2018 còn 253 hộ, chiếm 0,46%; giảm 5.049 hộ nghèo so với năm 2010. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch sông Đà đạt hơn 80%.

Đã nhựa hóa, bê tông hóa 799,26km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định...

Đến hết năm 2017, huyện Quốc Oai đã có 20/20 xã được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 13/9/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1179/QĐ-TTg công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, Đỗ Huy Chiến khẳng định, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực duy trì xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, huyện có từ 6-8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chúc mừng và đánh giá cao những thành quả, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời cho biết, đây sẽ là nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Bên cạnh đó, phát triển sản xuất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Ngoài ra,  huyện cần tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng y tế và giáo dục; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình về giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế; chú trọng gìn giữ và phát triển kinh tế làng nghề. 

2.jpg
Quốc Oai khen thưởng các gương điển hình ''Người tốt, việc tốt'' năm 2019.

Thời gian qua, huyện Quốc Oai luôn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gương “Người tốt, việc tốt” gắn với phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND thành phố đề ra.

Tại buổi lễ, huyện Quốc Oai đã khen thưởng các gương điển hình "Người tốt, việc tốt" năm 2019.

Huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng do Đại hội Đảng bội huyện lần thứ 22 đề ra và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.

 

                                                                                                                                       

Đinh Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top