Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018 | 8:29

Quốc Oai: Hàng chục ngàn m2 đất trang trại “biến” thành phim trường

Buông lỏng quản lý, hàng chục ngàn m2 đất quy hoạch làm trang trại tại huyện Quốc Oai, Hà Nội đang được “hô biến” thành phim trường.

Điều đáng nói, để hợp thức hóa những vi phạm này, chính quyền địa phương còn làm văn bản trình lên cấp trên để xin hợp thức hóa cho mảnh đất đã làm sai chủ trương.

Hàng chục ngàn m2 đất quy hoạch làm trang trại “biến” thành phim trường.

 

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Xây dựng được biết, thời gian gần đây tại huyện Quốc Oai có hàng nghìn m2 đất quy hoạch làm trang trại bị một số hộ dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích. Thay vì chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả theo quy hoạch thì các hộ dân này lại ngang nhiên xây dựng thành phim trường để kinh doanh, kiếm lời.

Một phim trường rộng hàng nghìn m2 được xây dựng trên đất làm trang trại.

 

Tại phim trường này, Chủ đầu tư thiết kế thành nhiều lán, phòng nhỏ theo kiến trúc châu Âu nhằm mục đích phục vụ dịch vụ chụp ảnh cưới. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngày có rất nhiều đoàn chụp ảnh tới đây để thực hiện những bộ ảnh cưới. Mỗi đoàn lui tới chụp ảnh, quản lý ở đây thu về từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/lượt, còn cá nhân thì thu 50.000 đồng/lượt.

Điều đáng nói là việc sử dụng đất sai mục đích của một số hộ gia đình tại đây đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng không hiểu vì sao UBND huyện Quốc Oai vẫn chưa xử lý.

 

 

Thanh Thanh
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top