Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 9 tháng 3 năm 2016 | 12:7

Sôi nổi Chương trình “Nông thôn ngày mới” tại Can Lộc

Chương trình “Nông thôn ngày mới” vừa được Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp với huyện Can Lộc tổ chức.

Tham gia Chương trình “Nông thôn ngày mới” lần này có 4 đội đến từ các xã: Thượng Lộc, Trung Lộc, Vượng Lộc và Trường Lộc. Các đội được chia làm 2 lượt thi. Mỗi đội phải trải qua 4 phần thi gồm: Khai hội, Chung sức, Vui cùng nhà nông và Kiến thức nhà nông.

Trong phần thi khai hội, thông qua các hình thức sân khấu hóa, với các tiểu phẩm ngắn, hát dân ca, tiết mục văn nghệ tổng hợp để giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa của mỗi miền quê và công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phần thi Chung sức, tái hiện những trò chơi dân gian tại các địa phương, mang đến những giây phút thư giãn thoải mái cho bà con sau những tháng ngày lao động vất vả - Góp phần cổ vũ động viên và đồng hành cùng mọi người trong Chương trình MTQG xây dựng NTM như: "Đi cầu kiều cắm cờ tiêu chí xây dựng nông thôn mới", “xây dựng làng văn hóa”.

Ở phần chơi “Vui cùng nhà nông”, tái hiện lại các hoạt động lao động, sản xuất  gắn với nét đẹp văn hoá của mỗi miền quê như: “Ghép cây”, “Têm trầu bổ cau”.

Cuối cùng là phần thi “Kiến thức nhà nông” với các câu hỏi về nội  kiến thức trong sản xuất nông nghiệp, các cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Sau hơn 3 giờ đồng hồ tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội chơi của các xã Trường Lộc, Thượng Lộc và trao giải nhì cho các đội chơi xã Vượng Lộc, Trung Lộc.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn có các câu hỏi giành cho các khán giả tìm hiểu về lịch sử văn hóa, nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM của địa phương.

Được biết, đến nay Chương trình “Nông thôn ngày mới” đã triển khai được 32 số tại các huyện, thành phố, thị xã và là lần thứ 2, tổ chức tại huyện Can Lộc, Chương trình đã thu hút đông đảo nhân dân tới tham dự và cổ vũ cho các đội chơi.

Chương trình “Nông thôn ngày mới” là dịp để tuyên truyền quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho mọi tầng lớp nhân dân góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa của làng quê Việt Nam và cổ vũ, động viên bà con tích cực tham gia xây dựng NTM, góp phần quê hương giàu đẹp, văn minh.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình:

Phần khai hội của đội xã Trung Lộc

Phần khai hội của đội xã Thượng Lộc

Phần chơi giành cho khản giả tìm hiểu về văn hóa của các địa phương

Phần thi vui cùng nhà nông: “ Têm trầu bổ cau” của đội xã Trung Lộc

Phần thi chung sức đi cầu kiều giành cơ tiêu chí giữa 2 đội Trường Lộc và Vượng Lộc.

Chương trình Nông thôn ngày mới đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân đến cổ vũ cho các đội chơi

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Thượng Lộc, giải nhì cho đội Trung Lộc

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội Trường Lộc, giải 2 cho đội Vượng Lộc.

Ngô Thắng

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top