Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017 | 2:46

Sức bật Đại Thành

Tròn 10 năm kể từ ngày thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Đại Dực, xã Đại Thành (Tiên Yên - Quảng Ninh) đã có những bước tiến dài trong phát triển kinh tế - xã hội.

Từ một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, Đại Thành đã vươn lên, đạt được nhiều kết quả khả quan trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Lê Xuân Khuyến, Chủ tịch UBND xã Đại Thành trao đổi thông tin với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn.

Chỉ mấy năm trước thôi, nhắc đến cái tên Đại Thành, mọi người nghĩ ngay đến một xã vùng cao nghèo, với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn... “Nhưng bây giờ Đại Thành đã hoàn toàn đổi khác. Hay cũng có thể nói, bức tranh nông thôn mới đang dần hiện hữu ở nơi đây”, ông Lê Xuân Khuyến, Chủ tịch UBND xã khẳng định với chúng tôi như vậy.

Khi mới thành lập, Đại Thành như một ốc đảo, việc giao lưu với bên ngoài rất khó khăn. Đường đất lô nhô, nắng thì bụi, mưa lại lầy. Người dân nuôi được con lợn, con ngan cũng nản lòng chẳng buồn mang bán. Nhưng đó đã là “chuyện quá khứ”, còn bây giờ, nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án (riêng trong năm 2016, vốn theo Chương trình 135 là 3,4 tỷ đồng phục vụ xây dựng cơ bản; 1,2 tỷ đồng theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và 450 triệu đồng vốn hỗ trợ sản xuất), Đại Thành đã có sự đổi thay đáng kể. Đến nay, xã đã bê tông hóa, cứng hóa được 10/14km đường trục xã, liên xã; 4,2/5km đường trục thôn, xóm; 90,2% đường ngõ xóm không còn lầy lội vào mùa mưa. Tỷ lệ kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa đạt 55,4% (4/7,23km), 100% số hộ dân được sử dụng điện; trường học, trạm y tế được xây dựng khang trang. Đến nay, xã đã đạt 5/19 tiêu chí NTM.

Ở Đại Thành, xóa đói giảm nghèo được coi là nhiệm vụ quan trọng. Bởi trước kia Đại Thành vốn là xã nghèo nhất huyện, có thôn không có nhà nào không thuộc diện hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã có năm lên đến trên 80%. Nhưng đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm xuống chỉ còn khoảng 14,4%, thu nhập bình quân từ 11 triệu đồng/người (năm 2010) lên 14 triệu đồng/người hiện nay.

Để đạt được con số này, ông Khuyến cho biết, là nhờ bà con từng bước thay đổi phương thức canh tác. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng năm 2016 đạt 203ha, trong đó cây lương thực đạt 101,5ha, năng suất ước đạt 45 tạ/ha, sản lượng 456,75 tấn; diện tích các cây công nghiệp, cây thực phẩm khác phát triển ổn định. Từ đầu năm đến nay, xã trồng mới được 51,5ha rừng; khai thác được trên 19 tấn vỏ quế, 200m3 gỗ keo, 240m3 gỗ thông, tổng thu khai thác lâm sản đạt trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nghề truyền thống làm miến dong cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho bà con. Hiện, xã có 20ha cây dong riềng, năng suất bình quân 350 tạ/ha, sản lượng 700 tấn. Chế biến miến dong tại xưởng đạt thu nhập 150 triệu đồng với sản lượng trên 2 tấn.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Xuân Khuyến luôn nhắc đến các chính sách hỗ trợ, kích cầu của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời nên đã mang lại những kết quả thiết thực. “Nếu không có chính sách của Đảng và Nhà nước, không có sự giúp đỡ của các cấp và các tổ chức, doanh nghiệp, thì chẳng biết đến bao giờ Đại Thành mới có được ngày hôm nay”, ông Khuyến nói.

Để thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ, trong thời gian tới, xã Đại Thành sẽ tập trung mọi nguồn lực để làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên trong sản xuất, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Về lộ trình XDNTM, xã sẽ tiến hành rà soát từng tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt để tập trung thực hiện; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi để nâng cao thu nhập cho nhân dân; tranh thủ các nguồn vốn để hoàn thiện hệ thống giao thông, kênh mương thủy lợi; có chính sách hỗ trợ đặc thù cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; phấn đấu năm 2017 đạt thêm 4 tiêu chí, năm 2018 hoàn thành thêm 3 tiêu chí, năm 2019 hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo ông Khuyến, để Đại Thành sớm đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, tỉnh cần có cơ chế đặc thù cho vùng đặc biệt khó khăn, căn cứ nhu cầu vốn của xã để điều tiết nguồn vốn theo nhu cầu thực tế của xã; đề nghị tỉnh, huyện quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao để người dân học tập và nhân rộng, làm cơ sở để nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Trọng Nghĩa

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top