Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2016 | 1:36

Tập trung phát triển sản xuất: Vũ Quang khởi sắc

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, các công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang. Những kết quả đó đã tạo đà, thế và lực mới cho Vũ Quang phấn đấu đạt huyện NTM vào cuối năm 2018.

Trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại của anh Nguyễn Văn Xoan xã Ân Phú, với quy mô trên 500 con.

Là huyện miền núi mới được thành lập, với điểm xuất phát thấp, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ngành trong huyện và sự đồng thuận của người dân, đến nay, trên địa bàn đã có 1.271 mô hình gia trại có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên, trong đó có 57 mô hình lớn, doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; 83 mô hình quy mô vừa, cho doanh thu từ 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng và 1.131 mô hình quy mô nhỏ, doanh thu từ 100-500 triệu đồng. Đó là những con số “biết nói”, là thành quả của chính quyền và nhân dân trong huyện sau 5 năm triển khai chương trình XDNTM.

Ông Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, cho biết: “Muốn thoát nghèo, không còn con đường nào khác là đẩy mạnh phát triển sản xuất. Do vậy, chương trình XDNTM được huyện xác định là cơ hội lớn để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong hơn 5 năm qua, lãnh đạo huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, thường xuyên bám sát, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ sở. Đặc biệt, cán bộ cấp xã, thôn và người dân đã rất tích cực, tâm huyết, tiên phong trong lĩnh vực phát triển kinh tế; người dân đã hình thành tư duy sản xuất hàng hóa tập trung thay vì nhỏ lẻ trước đây. Các mô hình kinh tế không chỉ tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách mà còn khơi dậy tiềm năng lợi thế của từng vùng, miền”.

Thực hiện chủ trương XDNTM, trong 5 năm qua, người dân huyện Vũ Quang đã tập trung khai thác tiềm năng đất rừng rộng lớn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế vườn rừng. Điều đáng mừng là, nhờ sự chỉ đạo đúng hướng và có chính sách hỗ trợ kịp thời, kinh tế trang trại và vườn rừng ở Vũ Quang đã phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mở ra hướng làm ăn mới, hình thành một đội ngũ nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm. Nhiều chủ trang trại đã biết liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm, chú trọng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

Nhiều người biết đến trang trại chăn nuôi lợn của nông dân Nguyễn Văn Xoan ở xã Ân Phú khi ông dám huy động các nguồn lực trên 10 tỷ đồng để đầu tư trang trại chăn nuôi tổng hợp với diện tích trên 60 ha. Với hình thức liên kết với Công ty chăn nuôi Mitraco (Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh), ông Xoan đã đầu tư 8,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi lợn thương phẩm quy mô 1.000 con và 500 con lợn nái cấp ông bà. Cùng với sản phẩm chủ lực là lợn, trang trại còn nuôi 1.000 con gà, 30 con bò, 30 con hươu, 4ha ao cá, 5ha cây ăn quả, trồng 7ha cao su. Từ năm 2012, lợi nhuận trang trại thu được đã đạt trên 170-220 triệu đồng/năm, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 8 lao động với thu nhập trên 4 triệu đồng/người/tháng.

Sau nhiều năm khai hoang mở đất, đến nay, trang trại vườn đồi của gia đình anh Lê Khánh Toàn ở xóm Bồng Thượng (xã Đức Bồng) đã có quy mô 7ha. Với tiềm năng đất đai màu mỡ, độ dốc lý tưởng, anh Toàn đã tập trung quy hoạch trồng trên 1.000 gốc cam, trong đó có hơn một nửa đã cho thu hoạch. Cùng với trồng cam, anh còn chăn nuôi lợn rừng, đào ao thả cá và trồng cây lâm nghiệp. Vụ cam vừa qua, anh thu hoạch được 15 tấn, cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng.

Không chỉ phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh tế gắn với XDNTM, huyện Vũ Quang đã bê-tông hóa được trên 500km đường giao thông các loại, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn đạt chuẩn lên 75,8%. Kiên cố hóa được gần 43km kênh mương cứng, 100% thôn có điện lưới quốc gia, 100% trường học, trạm y tế được kiên cố hóa. Thu nhập bình quân năm 2015 ước đạt 27 triệu đồng/người. Hiện, số tiêu chí NTM đạt chuẩn tăng lên 12 tiêu chí/xã, đã có 3 xã về đích NTM. Kết quả đó phản ánh chủ trương, chính sách đúng đắn và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong XDNTM trên địa bàn.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, mới đây tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình (giai đoạn 2010-2015) của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG XDNTM, Vũ Quang là một trong 66 huyện của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện chương trình XDNTM sẽ là tiền đề để Vũ Quang tiếp tục phát huy nội lực, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên, phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2018.

Ngô Thắng

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top