Tàu dầu hoạt động không phép, cơ quan chức năng vào cuộc
Sau khi báo chí lên tiếng về tàu dầu không phép hoạt động công khai tại cảng Lạch Quèn, cơ quan chức năng lập biên bản và yêu cầu chiếc tàu này di chuyển ra khỏi cảng cá.
Tại biên bản được lập giữa đại diện Thanh tra Sở Công Thương và Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An thể hiện số cũ của tàu là QT-0145.
Trong biên bản, chủ nhân của chiếc tàu dầu hoạt động không phép tại cảng cá Lạch Quèn là là Công ty Xăng dầu Hoàng Gia (có địa chỉ ở TP.Vinh, Nghệ An).
Khi sở mục thị con tàu, qua quan sát trên con tàu dầu này không thấy lắp đặt, trang thiết bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy, không những thế, trên tàu vẫn có nhiều người ở và sinh hoạt.
Trước đó, ngày 29/8/2018, sau khi nhận được phản ánh, trạm Biên phòng Quỳnh Thuận đã lập biên bản con tàu này khi đang bơm dầu cho tàu cá của ngư dân nhưng chủ tàu vẫn lén lút "bơm và nhả" dầu.
Lực lượng biên phòng đã bắt quả tang và lập biên bản hành vi bán dầu trái phép của Công ty Xăng dầu Hoàng Gia. Trong biên bản, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận nêu rõ: “Dừng mọi hoạt động động bơm dầu bán lẻ kể từ 12h ngày 29/8/2018 cho đến khi có đầy đủ các giấy tờ theo quy định vì tàu QT-0145 chưa đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu”.
Câu hỏi đặt ra là, không hiểu sao khi Biên phòng Nghệ An (cụ thể là Trạm Biên phòng Quỳnh Thuận) phát hiện, bắt quả tang hành vi bán dầu trái phép của tàu dầu QT-0145 đã không quyết liệt trong việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của chiếc tàu này.
Để rồi, khi lực lượng biên phòng lập biên bản xong, chiếc tàu dầu lại tiếp tục được hoạt động bơm, nhả dầu trái phép tại cảng cá Lạch Quèn. Mãi tới khi báo chí phản ánh thì lực lượng chức năng mới vào lại cuộc kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, qua quan sát của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, từ nơi tàu dầu QT-0145 neo đậu để bơm, bán dầu lẻ tới Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận chỉ cách nhau tầm 1 cây số.
Hiện, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã yêu cầu tàu dầu QT-0145 di chuyển ra khỏi khu neo đậu cảng Lạch Quèn.
Theo quy định của pháp luật thì xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó, để được phép hoạt động thì các đơn vị kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức năng và đồng thời được Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì mới được hoạt động.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Liên quan đến thực trạng hàng trăm tấn cá nuôi lồng ở Hải Dương bị chết hàng loạt, ngày 9/4, Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) ban hành Văn bản số 621/TS-NTTS gửi Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt về việc tăng cường quản lý nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa nước ngọt.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.