Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2019 | 19:24

Tây Ninh: Đăng tải nội dung bôi nhọ nhân phẩm người khác trên Facebook

Một số cá nhân sử dụng mạng xã hội Facebook tung tin thất thiệt, nhằm mục đich bôi xấu, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cuộc sống của cả gia đình.

Mới đây, Báo Kinh tế nông thôn nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn Việt Hà, ngụ tại ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh về việc một số cá nhân đã sử dụng mạng Facebook tung tin thất thiệt nhằm mục đich bôi xấu, gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân cũng như cuộc sống của cả gia đình ông trong suốt thời gian gần đây.

Ông Hà cho biết, đầu năm 2019, ông có quen một người hàng xóm tên là Bùi Văn Đức, ngụ tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương. Hai gia đình cũng thường xuyên hỏi thăm qua lại với nhau thân thiết.

Đến tháng 10 năm 2019, anh Đức có đến nhà ông Hà tâm sự rằng, gia đình mình mới mua được 2 lô đất liền kề gần đó và hiện đang chuẩn bị làm công chứng để sang tên, nhưng còn thiếu một số tiền. Ông Đức ngỏ ý muốn hỏi mượn ông Hà số tiền là 700 triệu đồng. Đồng thời ông Đức sẽ thế chấp lại cho ông Hà 3 chiếc xe ô tô để làm tin. Vì nghĩ chỗ tình làng nghĩa xóm cũng là chỗ thân thiết nên ông Hà đã đồng ý cho ông Đức vay số tiền 700 triệu để làm giấy tờ nhà đất.

73022932_555777988517560_840239463027179520_n.png
Ông Nguyễn Việt Hà.

Nhưng sau 7 ngày cho mượn, trong lúc ông Hà đang đi vắng, em trai của ông có mượn 1 xe mà ông Đức đã cầm cố để đi làm giấy tờ thủ tục về đất đai cho gia đình ông. Trong lúc đang đi thì bỗng nhiên một nhóm đối tượng gồm: 3 nam 1 nữ chạy tới áp sát và uy hiếp em ông Hà; đồng thời nhóm này nói rằng đây là xe của mình và yêu cầu phải đưa xe cho họ. Không đồng ý, em trai ông Hà yêu cầu các đối tượng này về nhà mình để nói chuyện rõ ràng. Sau đó, các đối tượng này nhảy lên xe áp tải em trai ông Hà về nhà. Khi về tới nhà, ông Hà lập tức gọi công an huyện và ông Đức lên để giải quyết vụ việc. Khi công an huyện tới tiếp nhận giải quyết sự việc, thì ông Hà đã đồng ý bàn giao cho công an huyện 2 chiếc xe mà ông Đức đã cầm cố tại nhà mình.

Sau đó thì ông Đức cũng bàn giao thêm cho cơ quan công an thêm 1 chiếc ô tô. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Đức cho biết đây là những xe của một người đàn ông tên Lý Hòa Tân mang tới để thế chấp cho ông Đức cách đây khoảng 2 tháng. Và ông Đức cũng cung cấp đầy đủ giấy tờ xe, cùng với hợp đồng thế chấp tài sản giữa hai bên (Theo hợp đồng thế chấp của ông Lý Hòa Tân và ông Đức là 5 chiếc ô tô).

Sau khi sự việc xảy ra, ông Đức cũng đã xin lỗi gia đình ông Hà, đồng thời ông Đức cũng đã hoàn trả lại số tiền trên cho ông Hà. Các chiếc xe trên không liên quan đến ông Hà. Đồng thời, ông Đức đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình ông Hà lên làm việc với công an huyện Trảng Bàng, nhiều đối tượng lạ đã tập trung trước cửa nhà ông Hà để đe dọa, chửi bới, uy hiếp và yêu cầu gia đình ông phải giao xe ô tô mà ông Đức cầm cố cho nhóm đối tượng này.

72599600_382123392666642_6007088521729277952_n.jpg
Hình ảnh 2 xe ô tô tại cơ quan công an
73015430_581563792586865_988506213735989248_n.jpg
Các đối tượng lạ tập trung trước nhà ông Hà
Trong khi sự việc đang được cơ quan Công an huyện Trảng Bàng giải quyết, chiều cùng ngày, một tài khoản Facebook có tên "Nhân Đoàn" đã đăng tải bài viết với hình ảnh, nội dung nhằm mục đích bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm ông Nguyễn Việt Hà.
72983164_606982729701354_2808524976515186688_n.jpg
Tài khoản Facebook đăng tải nội dung nhằm vu khống ông Hà
Ông Hà cho biết: Từ khi sự việc xảy ra, cuộc sống của gia đình ông bị đảo lộn, hàng xóm dị nghị, không chỉ có người lớn mà cả con cái đi học cũng bị ảnh hưởng. Trước những hành động nhằm hạ thấp cũng như bôi nhọ danh dự như vậy, ông Hà đã làm đơn gửi lên Công an huyện để giải quyết, làm rõ những hành vi của chủ tài khoản Facebook nói trên.
 
Hiện nay, mạng xã hội đang ngày càng phát triển mạnh. Ước tính theo thống kê tại Việt Nam đã có hơn 60 triệu người sử dụng tài khoản Facebook. Việc phát triển cũng kéo theo nhiều tệ nạn, tội phạm cũng gia tăng. Đặc biệt là sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải những thông tin nhằm vu khống, bội nhọ danh dự, nhân phẩm của các cá nhân tổ chức đang ở mức báo động.
 
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề trên, tránh để những tình trạng các cá nhân lợi dụng mạng xã hội nhằm mục đích xấu, thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến đời sống cũng như an ninh trật tự tại địa phương.
 
Theo điểm D, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, pháp luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Tùy theo mức độ vi phạm, tính chất của hành vi mà người vi phạm sẽ bị xử lý như sau:
 
  - Về xử lý hành chính: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì người có hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác” sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đống đến 10.000.000 đồng.
 
  - Về xử lý hình sự: Theo quy định của pháp luật về tội vu khống được quy định tại điều 122 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. “Điều 122. Tội vu khống”: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với nhiều người;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

đ) Đối với người thi hành công vụ;
 
e) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

 

 

Trường Sơn
Ý kiến bạn đọc
Top