Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018 | 20:46

Thái Bình: Tạm giữ đối tượng nhiều lần trộm cắp xe máy

Công an TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ đối tượng Trương Đức Thịnh để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 7/8, Công an TP. Thái Bình nhận được tin báo của ông Đặng Xuân Lượng (trú tại phường Quang Trung, TP. Thái Bình) về việc chiếc xe máy Honda LEAD mang BKS: 17B1-174.13 để ở vỉa hè đường Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình thì bị mất cắp.
Đối tượng Trương Đức Thịnh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Trương Đức Thịnh tại cơ quan Công an.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Thái Bình đã xuống hiện trường, rà soát, khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của quần chúng nhân dân, chưa đầy 1 ngày, Công an TP.Thái Bình đã xác định Trương Đức Thịnh (SN 1996, trú tại xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình), đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trên.
 
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, vì không có việc làm, lại nghiện game nên để có tiền chơi game, đối tượng nảy sinh ý định đi trộm cắp. Từ đầu tháng 7/2018 đến nay, Thịnh đã thực hiện 7 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP. Thái Bình.
 
Công an TP. Thái Bình cũng cho biết thêm, cùng thời điểm này, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Thành và Trần Ngọc Sơn (cùng trú tại xã Vũ Chính, TP. Thái Bình). Hai đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh trước khi bị lực lượng điều tra Công an TP. Thái Bình điều tra phát hiện, bắt giữ.
 
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
 
 
 
VPĐBB
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top