Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021 | 0:9

Thái Niên vững bước đi lên XD NTM

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, nhưng người dân và Chính quyền xã Thái Niên (Bảo Thắng, Lào Cai) đã quyết tâm đưa NTM về đích và vinh dự đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM.

Ông Đỗ Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Thái Niên đã có cuộc chia sẻ niềm tự hào với phóng viên Tạp chí Kinh tế nông thôn về thành tựu XDNTM của xã.

Là xã cuối cùng đạt chuẩn NTM của huyện Bảo Thắng, xin ông chia sẻ đôi chút về những cơ hội cũng như khó khăn, thách thức mà chính quyền và nhân dân đã tận dụng để quyết tâm vượt qua?

Cơ hội lớn nhất mà Thái Niên có được là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện, các phòng ban, được dồn các nguồn lực đầu tư. Mặc dù, xã gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: Là xã vùng 3 của huyện Bảo Thắng, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung. Đường giao thông đi lại khó khăn, không có trục giao thông chính. Xã có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉ lệ người dân tộc thiểu số chiếm trên 50% dân số toàn xã, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trình độ dân trí không cao, tập quán canh tác lạc hậu, manh mún nhỏ lẻ.

Để khắc phục những khó khăn, Đảng ủy ,UBND xã đã có những phương án tích cực để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về đích NTM như: Tranh thủ, tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng NTM. Ngoài các nguồn lực đầu tư từ ngân sách, tranh thủ sự chung tay từ các mạnh thường quân, xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chung sức xây dựng NTM, thành lập BCĐ xây dựng NTM cấp xã, cử cán bộ phụ trách từng thôn, từng tiêu chí, về làm cùng dân.

Xã còn tập trung lực lượng toàn cán bộ, công chức cơ quan, lực lượng dân quân, Đoàn viên thanh niên tổ chức xây dựng, tình nguyện hỗ trợ các thôn hoàn thành các tiêu chí người dân phải làm. Ví dụ: Tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, xây nhà vệ sinh, xóa nhà tạm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan nhà văn hóa, trụ sở cơ quan…

Đảng ủy xã đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành; Đã phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân, tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH, từ đó tập trung chỉ đạo điều hành bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu trên các lĩnh vực, đưa ra các điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương do vậy tình hình KT-XH đã có bước tăng trưởng khá: Sản lượng lương thực có hạt đạt 3.955 tấn, đạt 100,1% kế hoạch giao.

Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng người dân vẫn duy trì và phát triển; Tổng đàn gia cầm đạt 123.044 con, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.190 tấn, đạt 100% kế hoạch giao.

Nhân dân tích cực trồng rừng đạt 120/80 ha rừng, đạt 150% kế hoạch giao.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp duy trì và phát triển, giá trị đạt 15 tỷ đồng, đạt 131,9 % kế hoạch giao. Các hoạt động thương mại và dịch vụ diễn ra sôi động.

Lĩnh vực văn hóa thông tin được thực hiện tốt. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân quan tâm thực hiện.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội triển khai có hiệu quả nhất là việc thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội đợt dịch Covid 19. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội ổn định.

Công tác quân sự được củng cố, các nhiệm vụ về quân sự được thực hiện đạt và vượt các yêu cầu đề ra.

 

1609816261536.JPG

Người dân trong xã đồng lòng quyết tâm XD NTM

 

Điều then chốt làm nên thành công trong chặng đường cuối cùng để về đích NTM là gì, thưa ông?

Đó là Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện, sự giúp đỡ của các đơn vị đỡ đầu, sự đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, huyện, tỉnh.

Người dân có nhận thức rất cao về tầm quan trọng của Chương trình XD NTM, vì vậy chúng tôi đã nhận được sự đồng lòng nhất trí, ủng hộ trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Đặc biệt, là việc nhân dân hiến đất để xây dựng các công trình giao thông, đường điện, cơ quan, trụ sở… Rất nhiều gia đình đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét đất làm đường, xây dựng trụ sở, nhà văn hóa như: Gia đình bà: Vũ Thị Huyên thôn Thái Niên, gia đình ông Hoàng A Lộc thôn Đo Ngoài, Gia đình ông Lê Quý Truyền thôn Múc…

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trong tổng số kinh phí thực hiện là 165.795  triệu đồng, nhân dân đã đóng góp 34.072 triệu đồng, chiếm 20,9%.

 

img_8639.JPG

Chung tay chỉnh trang cảnh quan cho những tuyến đường

 

Để Thái Niên duy trì tốt các tiêu chí và tiến tới XD NTM nâng cao, trong giai đoạn tới Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã cần giải quyết những vướng mắc gì?

Đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững, duy trì và tiến tới xây dựng NTM nâng cao còn nhiều khó khăn thách thức hơn. Tôi cho rằng những khó khăn của Thái Niên cũng là khó khăn của nhiều xã NTM trên địa bàn, đó là tiêu chí môi trường và tiêu chí an ninh quốc phòng. Riêng đối với tiêu chí môi trường, được sự chỉ đạo của Huyện ủy về việc xây dựng NTM theo chủ đề “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa. Nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”.  Xã đã có những việc làm cụ thể như: Phát động “Ngày thứ bảy tình nguyện” tới toàn bộ cơ quan. Thực hiện xuống cơ sở, thăm nắm tình hình, thăm, giúp đỡ, tặng quà các gia đình khó khăn. Cùng với thôn tổ chức phát dọn đường làng ngõ xóm, chỉnh trang trụ sở, nhà văn hóa, trồng đường hoa, làm đường điện,… đến nay, mặc dù còn nhiều khó khăn xong xã Thái Niên cũng đã trồng và chăm sóc được 8.5km đường hoa, lắp và đưa vào sử dụng 11.5km đường điện.

Tiêu chí an ninh quốc phòng, trong năm 2020 xã Thái Niên cũng đã được tăng cường 4 đồng chí công an chính quy về xã. Mong rằng trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã sẽ được ổn định.

Điều chúng tôi cảm thấy vui và tin tưởng nhất trong xây dựng NTM là sự quan tâm của các cấp, sự ủng hộ, đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, sự nhiệt tình, đoàn kết của tập thể cơ quan. Có được những điều này, Đảng bộ và nhân dân xã Thái Niên với quyết tâm cao sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần thực hiện thành công mục tiêu XD NTM của huyện Bảo Thắng năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Xin cảm ơn ông!

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top