Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2019 | 13:43

Thanh Hóa: Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa đi nước ngoài nghiên cứu

Chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ nghỉ hưu nhưng ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP. Thanh Hóa đã được Thường trực Tỉnh ủy đồng ý cho đi Hàn Quốc nghiên cứu, khảo sát thực tế về xây dựng đô thị thông minh.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, Thành ủy thành phố Thanh Hóa vừa thành lập Đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát thực tế về xây dựng đô thị thông minh tại Hàn Quốc, gồm 08 thành viên, do ông Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn. Thời gian chuyến đi từ ngày 02 đến ngày 7-6-2019.

thành-ủy-tp-thanh-hóa.JPG
Cơ quan Thành ủy TP. Thanh Hóa, nơi làm việc của Bí thư Nguyễn Xuân Phi

Danh sách 7 thành viên còn lại “tháp tùng” Bí thư Phi gồm có 1 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, 4 Thành ủy viên và 2 Giám đốc Ban Quản lý Dự án, đó là các ông: Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Văn Tùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; Lê Trọng Giang, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Văn Toán, Trưởng phòng Quản lý đô thị; Nguyễn Minh Hải, Chánh Văn phòng Thành ủy; Lê Văn Thao, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1; Hoàng Văn Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2.

Hiện tại Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có văn bản đồng ý cho ông Nguyễn Xuân Phi đi Hàn Quốc tham gia hội thảo và nghiên cứu, khảo sát thực tế về đô thị thông minh.

Cùng thời điểm đi khảo sát, nghiên cứu đô thị thông minh tại Hàn Quốc (từ ngày 02 - 7/6/2019) với đoàn cán bộ Thành ủy thành phố Thanh Hóa, là đoàn cán bộ Huyện ủy Đông Sơn.

Theo thông tin mà phóng viên có được, dự kiến đoàn cán bộ huyện Đông Sơn sẽ “bay cùng chuyến” với đoàn cán bộ Thành ủy thành phố Thanh Hóa. Danh sách đoàn Huyện ủy Đông Sơn đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Hàn Quốc cũng bao gồm 8 thành viên, do Bí thư Huyện ủy Nguyễn Quang Hải dẫn đầu. “Tháp tùng” Bí thư Hải có 3 ủy viên Ban Thường vụ, 3 Huyện ủy viên và 1 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Được biết, ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Đông Sơn từng có thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, là cán bộ cấp dưới của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Phi.

Nội dung của chuyến đi là tham gia hội thảo, nghiên cứu, khảo sát thực tế về xây dựng đô thị thông minh ở Hàn Quốc, tức là liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, kiến trúc, khoa học công nghệ…

Tuy nhiên, nhìn vào danh sách đoàn cán bộ tham gia, có rất ít cán bộ, lãnh đạo chuyên môn thuộc các lĩnh vực kể trên, thay vào đó là các chức danh phụ trách công tác Đảng. Huyện ủy Đông Sơn thậm chí còn đưa cả Trưởng các Ban Dân vận, Tuyên giáo, Tổ chức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra vào danh sách đi khảo sát nghiên cứu một lĩnh vực rất … xa với chuyên môn của họ.

Tương tự như vậy là danh sách của đoàn Thành ủy TP Thanh Hóa, với các chức danh tham gia đoàn như: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy.

Thông tin từ cổng thông tin Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết: đại biểu HĐND tỉnh - ông Nguyễn Xuân Phi (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thanh Hóa) sinh ngày 10/8/1959, chỉ còn hơn 2 tháng nữa, ông Phi sẽ đến tuổi nghỉ hưu.

Như vậy Bí thư Thành ủy  TP Thanh Hóa đi nghiên cứu hay là “đi chơi”?

 

Xuân Vũ
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top