Thanh Hóa: Ngang nhiên xây “phủ chúa” trên đất chưa được giao
Công trình nguy nga mà dư luận gọi là “phủ chúa” tọa lạc tại dự án Khu đô thị An Phú Hưng, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, là của ông Vũ Đức Nhiệm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh, doanh nghiệp mới được giao đất thực hiện dự án.
Dự án Khu đô thị An Phú Hưng cùng với Khu đô thị Núi Long kết hợp khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai Đông Tây và 7 dự án bất động sản khác trên địa bàn TP. Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn có nhiều dấu hiệu sai phạm trong công tác tổ chức đấu thầu, định giá tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước…, không đảm bảo quy định của Luật Đất đai năm 2013, đang được các cơ quan chức năng làm rõ.
Đất chưa được giao đã mọc lên “phủ chúa”
Mới đây, ngày 24/4/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định 1483/QĐ-UBND “Về việc giao đất cho Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh để thực hiện dự án Khu dân cư phường Đông Hương (khu dân cư An Phú Hưng), TP Thanh Hóa”.
Diện tích đất được bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án là 28.858,6m2 tại phường Đông Hương. Trong đó, diện tích đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở là 15.43,9m2 (gồm: đất xây dựng nhà liền kề 7.566,1m2; đất xây dựng nhà vườn 7.677,8 m2); diện tích đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng là 850m2; số diện tích đất còn lại gồm nhà văn hóa, bảo vệ; đất khuôn viên cây xanh, đất giao thông.
Như vậy, về nguyên tắc, sau khi dự án này có quyết định bàn giao đất của UBND tỉnh Thanh Hóa thì nhà đầu tư mới được phép tiến hành các bước tiếp theo, như xây dựng các công trình cơ bản theo đúng quy định của pháp luật.
Thế nhưng, từ năm 2016, ông Vũ Đức Nhiệm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh đã xây dựng công trình đồ sộ, nguy nga, vừa làm nhà ở, vừa làm văn phòng công ty mà dư luận ví như “phủ chúa” trên đất chưa được bàn giao là sự coi thường và ngang nhiên thách thức luật pháp.
Lại là dự án “chỉ định thầu”
Theo tài liệu mà phóng viên thu thập được, Dự án Khu dân cư phường Đông Hương (khu dân cư An Phú Hưng) được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức “chỉ định thầu” theo Quyết định 1358/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 và Quyết định 3967/QĐ-UBND ngày 9/10/2015, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh.
Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 246 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 15 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước là 55 tỷ đồng.
Dự án khu dân cư An Phú Hưng thuộc “đất vàng”, nằm ở vị trí trung tâm, đắc địa tại TP. Thanh Hóa và có mặt bằng tương đối sạch. Theo quy định, dự án phải được tổ chức đấu thầu công khai để thu về dòng tiền tối đa cho ngân sách nhà nước. Ngược lại, UBND tỉnh Thanh Hóa lại lựa chọn nhà đầu tư bằng hình thức “chỉ định thầu” khiến dư luận không khỏi nghi ngờ về tính minh bạch trong quá trình thực dự án.Cận cảnh "phủ chúa".
Hơn nữa, theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, đất tại dự án này có giá dao động từ 40-50 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, việc UBND tỉnh Thanh Hóa tính áp mức phí cho diện tích đất 15.243,9m2 chỉ với 55 tỷ đồng (sau khi trừ 15 tỷ đồng giải phóng mặt bằng) là quá thấp.
Điều đáng nói, giai đoạn từ năm 2014 cho đến 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều dự án bất động sản không được đưa ra đấu giá công khai mà lại được phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức “chỉ định thầu”, nguy cơ làm thất thu ngân sách.
Cụ thể là nhiều dự án “đất vàng” được áp “giá bèo” như: Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1, thuộc khu đô thị mới Đông Hương (nằm bên cạnh Khu đô thị An Phú Hưng), có diện tích 2,9ha nhưng ngân sách nhà nước chỉ thu được 29 tỷ đồng; Dự án 34 Ngô Từ, TP Thanh Hóa, có diện tích tính tiền sử dụng đất hơn 10.000m2 (139 lô), ngân sách thu được hơn 3,3 triệu đồng/m2; Dự án biệt thự cao cấp Quảng Cư, TP. Sầm Sơn được điều chỉnh giảm giá thành khiến ngân sách thất thu hàng chục tỷ đồng…
Hai trong ba dự án kể trên đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan kiểm tra từ tháng 4/2017 và báo cáo Thủ tướng vào quý 2/2017. Tuy nhiên, đến nay, kết luận cuối cùng về kết quả thanh tra vẫn chưa thấy Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.