Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 25 tháng 2 năm 2016 | 8:27

Thị xã Thái Hòa đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố theo quy định và khen thưởng theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đến nay, thị xã Thái Hòa đã có 6/6 xã (đạt tỷ lệ 100%) được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Về phát triển kinh tế, thị xã đã có nhiều chính sách hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng nguồn vốn vay cho người dân, đồng thời vận động nhân dân đầu tư phát triển sản xuất bằng nguồn vốn tự có. Công tác quy hoạch và chuyển dịch cơ cấu cây trồng (lúa nếp chất lượng cao, chuyển dịch cây giá trị thấp sang rau sạch, hoa cây cảnh, bưởi hồng, quýt, cam, ...) được thực hiện sớm và hiệu quả, góp phần cải tạo vườn tạp cho thu nhập cao, ổn định. Ngoài ra, thị xã cũng đã phát triển mạnh các vùng đất lâm nghiệp như cao su, cà phê, mía, cỏ...

Các mô hình liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp đã tạo nên hiệu quả tốt, nhiều gia trại quy mô lớn được hình thành đem lại thu nhập cao và ổn định cho nông dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 của thị xã đạt 30,1 triệu đồng/người/năm (năm 2010 đạt 15,16 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,54% (năm 2010 là 6,9%).

P.V

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top