Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019 | 16:26

Thừa Thiên - Huế: Công trình 44 tỷ đồng, chưa thi công xong đã nứt gãy

Đang thi công, nhưng một số hạng mục của “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả” (thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xuất hiện nhiều vết nứt, gãy. Được biết, công trình này có vốn đầu tư 44 tỷ đồng từ ODA.

Thừa Thiên - Huế đã và đang tiến hành thi công các công trình bờ kè, đê điều nhằm phục vụ giao thông và phòng chống thiên tai, lũ lụt. Tuy nhiên, một trong số những công trình ấy đang khiến dư luận xôn xao về vấn đề chất lượng.

Điển hình là “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả” (thuộc huyện Phú Vang). Đáng nói hơn, công trình này dù đang trong giai đoạn thi công nhưng một số hạng mục đã xuất hiện nhiều vết nứt, gãy.

Cụ thể, theo ghi nhận, mặt đường đê dang dở dài hơn 2km chưa sử dụng đã xuất hiện các vết nứt "chi chít" ngang dọc. Bên cạnh đó, các ta luy 2 bên rất sơ sài, có nguy cơ sụt lún bất cứ lúc nào. Đặc biệt, các khe co giãn mặt đường không đúng kĩ thuật khiến mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt gãy.

Tiếp tục tìm hiểu, được biết, công trình nói trên thuộc Dự án Phát triển Nông thôn Tổng hợp các tỉnh miền Trung, do Ban Quản lý dự án Phát triển Nông thôn các tỉnh miền Trung làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp VN1 (có trụ sở tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) và Công ty cổ phần Tư vấn và Phát triển tài nguyên nước tư vấn giám sát.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn, ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn các tỉnh miền Trung, cho biết: “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả” có tổng chiều dài 7km, được khởi công vào quý 3/2017 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6/2019; với tổng kinh phí 44 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA".

Ban đầu, khi nhận phản ánh của phóng viên về các vết nứt, gãy tại công trình dù đang trong giai đoạn thi công, ông Giang cho rằng, đó là những khe co giãn với khoảng cách 5m thì cắt khe!?

Phóng viên tiếp tục cung cấp các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho vị Giám đốc này xem và ông đã giải thích các vết nứt, gãy này do “vừa rồi nắng nóng nên bê tông xi măng co rút, sắp tới sẽ cho đơn vị thi công cắt, xử lý ngay các vết nứt này”!?

Ngoài ra, ông Giang thông tin thêm, trong cuộc họp tới đây, công trình sẽ xin gia hạn thêm thời gian bởi tiến độ thi công sẽ bị... kéo dài.

Trao đổi thêm với một người có kinh nghiệm trong việc thi công các công trình xây dựng, được biết, đối với hạng mục đổ bê tông mặt đường nói trên, sau khi thi công khoảng vài ngày, đơn vị thi công sẽ cho cắt khe co giãn theo thiết kế đã được duyệt. Người này cho biết thêm, hiện tượng nứt, gãy của công trình nêu trên có thể do nhiều nguyên nhân và không loại trừ nguyên nhân năng lực của nhà thầu không đảm bảo hoặc thi công quá ẩu!?

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trình 44 tỷ đồng này:

Hàng loạt vết nứt gãy ngang mặt đường thuộc “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả”.
Hàng loạt vết nứt gãy ngang mặt đường thuộc “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả”.

 

Vết nứt gãy xuyên bề dày bê tông mặt đường.
Vết nứt gãy xuyên bề dày bê tông mặt đường.
 
Có rất nhiều vết nứt như vậy tại “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả” có vốn đầu tư 44 tỷ đồng này.
Có nhiều vết nứt như vậy tại “Công trình nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang, tuyến đê Bờ Tả” có vốn đầu tư 44 tỷ đồng này.
 
Đây là một vết nứt khác xuyên qua khe co giãn với khoảng cách khiến nhiều người hoài nghi về năng lực của nhà thầu không đảm bảo hoặc thi công quá ẩu!?
Đây là một vết nứt khác xuyên qua khe co giãn với khoảng cách khiến nhiều người hoài nghi về năng lực của nhà thầu không đảm bảo hoặc thi công quá ẩu!?

 

Tại nhiều địa điểm, phóng viên ghi nhận được chi chit những vết nứt “chân chim” dù công trình này chưa hoàn thành.
Tại nhiều địa điểm, phóng viên ghi nhận được chi chít những vết nứt “chân chim” dù công trình này chưa hoàn thành.

 

Hai bên đường được kè sơ sài.
Hai bên đường được kè sơ sài.

 

Một số đoạn đã sụt lún.
Một số đoạn đã sụt lún.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top