Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2019 | 22:26

Thương vụ mua AVG: Ông Son nhận 3 triệu USD giờ đang ở đâu

Ngày 18/12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án mua bán AVG. Tại tòa ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận được Phạm Nhật Vũ biếu 3 triệu USD. Tuy nhiên, 3 triệu USD đang ở đâu thì chưa được ông Son làm rõ.

ông-nguyễn-bắc-son-tại-tand-hà-nội-ảnh-ttxvn.jpg
Ông Nguyễn Bắc Son tại TAND Hà Nội (Ảnh: TTXVN)

 

Sáng ngày 17/12, tại phiên tòa ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận ngoài số tiền các bị cáo Lê Nam Trà, Cao Duy Hải khai, ông Son thừa nhận với cơ quan điều tra được Phạm Nhật Vũ biếu 3 triệu USD. Số tiền này ông Son khai đã đưa cho con gái là Nguyễn Thị Thu Huyền (sinh năm 1979) nhiều đợt. Tuy nhiên, tại tòa bà Huyền đã phủ nhận.

Cáo trạng của  Viện KSND TP. Hà Nội cũng không ghi nhận khoản khắc phục hậu quả nào của ông Nguyễn Bắc Son trừ việc kê biên một tài khoản ngân hàng (gần 600 triệu đồng) và một căn nhà ở đường Lý Nam Đế (đứng tên chung với vợ ông Son).

Tuy nhiên, chiều ngày 17/12 bị cáo Nguyễn Bắc Son xin phép HĐXX được cho trình bày lai. Ông Son nói: “Kính thưa quý tòa. Bị cáo cảm ơn quý toà đã cho tôi phát biểu hôm nay. Trong những ngày này tâm trạng tôi rất căng thẳng, thần kinh cũng có hoảng loạn, cho nên sáng nay tôi đã có những lời khai chưa đúng, đó là tôi rút lại lời khai với cơ quan cảnh sát điều tra”.

“Bây giờ tôi xin khai lại, là tôi giữ lời khai tại cơ quan điều tra và tôi xin điều chỉnh lại một nội dung, đó là số tiền 3 triệu USD của bị cáo Phạm Nhật Vũ đưa cho thì tôi không đưa cho con gái tôi là Nguyễn Thị Thu Huyền”, ông Son nói.

HĐXX nhắc rằng ngoài số tiền 3 triệu USD bị cáo Son khai nhận của Phạm Nhật Vũ, ông Son còn nhận của Lê Nam Trà, Cao Duy Hải. Bị cáo son khẳng định: “Tôi xin giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra”.

Việc bà Nguyễn Thị Thu Huyền con gái ông Son nhất quyết phủ nhận số tiền đã nhận từ bố, do vậy sẽ không thể nộp lại số tiền do phạm tội mà có của ông Son. Việc truy tìm xem số tiền hiện đang ở đâu sẽ được HĐXX làm rõ trong phiên tòa, trường hợp không làm rõ được tại phiên tòa, ông Son vẫn phải chịu trách nhiệm nộp lại số tiền đó bằng chính tài sản cá nhân của ông Son.

Như vậy, việc ông Son nhận của Phạm Nhật Vũ biếu 3 triệu USD nhưng hiện nay số tiền này đang ở đâu thì chưa được ông Son làm rõ.

Một diễn biến khác, sáng ngày 17/12, ông Son phủ nhận mọi cáo buộc của VKS cùng lời khai của các thuộc cấp về việc ông trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án MobiFone mua AVG. Ông Son cho rằng, ông có vai trò chỉ đạo chung.

Ông Son khai, ngay từ đầu đã giao thứ trưởng Trương Minh Tuấn (sau này là bộ trưởng) phụ trách dự án vì ông Tuấn quản lý lĩnh vực báo chí, xuất bản, trong đó có truyền hình. Vì thế việc ông Tuấn ký 236/QĐ-BTTTT phê duyệt dự án là đúng thẩm quyền chứ không phải bị ép làm theo chỉ đạo của ông.

Lý giải vì sao khi chưa có quyết định của Thủ tướng cho thực hiện dự án mà đã giao ông Trương Minh Tuấn ký quyết định 236, ông Son khai: "Thủ tướng đã có thông báo". Ông coi đó là căn cứ pháp lý.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top