Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020 | 21:11

Tin PL: Bắt giữ gần 100.000 đôi giày, dép lậu

Ngày 2/6, kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 727 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Đội Quản lý thị trường số 14 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã phát hiện và thu giữ 96.165 đôi giầy, dép nhập lậu, giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng.

lực-lượng-chức-năng-kiểm-tra-và-tạm-giữ-toàn-bộ-số-giày-dép-nhập-lậu.jpg
 Lực lượng chức năng kiểm tra và tạm giữ gần 100.000 đôi giày, dép nhập lậu.

 

Tại kho hàng, Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm đếm được 63.845 đôi hàng giả và 22.320 đôi hàng lậu, không hóa đơn chứng từ với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng nói trên. Được biết, số hàng lậu, hàng giả nói trên là của ông Tằng A Quyền (ở phường Phú Trung, quận Tân Phú).

Theo Đội Quản lý thị trường số 14, đây là vụ kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu có số lượng tương đối nhiều so với các vụ vi phạm trước đây. Để phát hiện và bắt giữ lô hàng này, lực lượng Quản lý thị trường số 14 đã theo dõi, trinh sát trong thời gian dài. Đội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc và có thể chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Sơn La: Bắt 2 đối tượng, thu hơn 15.000 MTTH

Ngày 1/6, tại xã Lóng Luông, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

 

18_17_51_1-548.jpg
 Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Sơn La).

 

Hai đối tượng bị bắt gồm: Giàng A Sử (SN: 1994) và Sồng A Hú (SN: 1996), cùng trú tại xã Lóng Luông, (Vân Hồ, Sơn La). Tang vật thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, 01 khẩu súng AK, 01 khẩu súng Sămplếch đạn đã lên nòng, 37 viên đạn, 01 hộp tiếp đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để mang về xuôi tiêu thụ, khi đi các đối tượng mang theo súng nhằm chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Quảng Bình: Bắt gần 14.000 bao thuốc lá lậu

Mới đây, trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, (Quảng Bình), Đội QLTT số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phối hợp lực lượng công an đón, dừng xe ô tô tải mang BKS 29H-224.67 do ông Nguyễn Thành Tuyên trú ở xã Hoa Sơn, (Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển theo hướng từ Nam ra Bắc để kiểm tra hành chính.

 

20_17_30_anh-11.jpg

 Xe ô tô tải mang BKS 29H-224.67 vận chuyển gần 14.000 bao thuốc lá lậu.

 

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 13.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Ngay sau đó, Cục QLTT Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng tiếp tục cũng cố chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt giữ 200 tấn đường cát không giấy tờ

Tại khu vực biển cách đông Bắc cửa Định An 15 hải lý, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phát hiện, kiểm tra tàu vận tải biển kiểm soát LA 06561 do ông Nguyễn Văn Tám trú tại Cần Đước, Long An làm thuyền trưởng. Khi kiểm tra trên tàu có 7 thuyền viên không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, tàu đang vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát không có chứng từ, hóa đơn hợp pháp do ông Trần Quang Minh, ở thị trấn Cần Đước, (Cần Đước, Long An) làm chủ tàu.

11_03_32_3058_6c5854d8fd63073d5e72.jpg
 200 tấn đường cát không có chứng từ, hóa đơn hợp pháp bị lực lượng chức năng thu giữ.

 

Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng khai nhận tàu đang vận chuyển số đường trên về Rạch Miễu, Tiền Giang để tiêu thụ. Hiện, lực lương đã lập hồ sơ, bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Gần 60 dân chơi trong quán bar ở Sài Gòn dương tính với ma túy

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Tân, TP. HCM phối hợp với các lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán B-Club tại địa chỉ 367 Lê Văn Quới phát hiện hàng trăm dân chơi đang ăn uống, nhảy nhót. Thấy lực lượng chức năng nhiều đối tượng tìm cách phi tang ma túy xuống sàn nhà, gầm bàn nhưng đã bị lực lượng kiểm tra phát giác.

Tổng cộng lực lượng kiểm tra đã mời 206 người gồm 145 nam và 61 nữ về Công an phường làm việc. Qua test nhanh ma túy, phát hiện 38 đối tượng nam và 18 nữ có kết quả dương tính với ma túy.

 

tạm-giữ-các-đối-tượng-nghi-vấn-để-kiểm-tra-ma-túy.jpg
 Tạm giữ các đối tượng nghi vấn để kiểm tra ma túy.

 

Gần 60 đối tượng dương tính với ma túy đã bị cơ quan Công an lập hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, tiến hành thông báo và bàn giao cho công an các địa phương nơi đối tượng cư trú để quản lý theo quy định.

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử phạt các lỗi sai phạm tại quán B-Club như: hoạt động theo hình thức vũ trường, chủ cơ sở thiếu trách nhiệm để khách sử dụng ma túy tại quán.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top