Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 | 23:36

Tin PL: Bắt nhiều đối tượng, tịch thu gần 400kg ma túy các loại

Chỉ trong thời gian ngắn các cơ quan chức năng ở nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp bắt nhiều đối tượng có hàng vi vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn, tang vật thu giữ gần 400 kg chất ma túy các loại.

các-đối-tượng-cùng-tang-vật.jpg
4 đối tượng mang quốc tịch Lào cùng tang vật (ảnh: congandanang).

 

Hà Tĩnh: bắt 4 đối tượng, thu giữ 60kg ma túy đá, 240.000 viên MTTH

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng An ninh tỉnh Bolykhamxay (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) bắt 4 đối tượng mang quốc tịch Lào khi đang vận chuyển 60kg ma túy đá, 240.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH).

Thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) phát hiện phía bên kia biên giới nước bạn Lào có đường dây chuẩn bị vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới Việt - Lào vào Việt Nam để sang nước thứ 3 tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dõi, tại thị trấn Pakxan, huyện Pakxan, tỉnh Bolykhamxay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng An ninh tỉnh Bolykhamxay tổ chức mật phục bắt quả tang 4 đối tượng người Lào đang sử dụng 2 xe ô-tô bán tải đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo tuyến Quốc lộ 13 đi từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 60kg MTTH, 240.000 viên hồng phiến cùng một số tang vật liên quan đến vụ án. Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho lực lượng An ninh tỉnh Bolykhamxay xử lý theo qui định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18/3/2020, Công an Hà Tĩnh đã bắt quả tang 1 đối tượng vận chuyển 6 kg MTTH, 3.020 viên hồng phiến.

TP. HCM: Thu giữ 50 bánh heroin, 35kg ma tuý đá

Qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. HCM phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nên xác lập chuyên án đấu tranh. 

Sau một thời gian xác minh, lực lượng chức năng tiến hành phá án. Công an TP. HCM đã phối hợp với các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an vừa triệt phá đường dây ma tuý với quy mô lớn do Nguyễn Hoàng Danh (SN 1997, ngụ tỉnh  Đồng Tháp) và Đặng Xuân Hải (SN 1960, ngụ tỉnh Nghệ An, cùng trú quận Tân Bình) cầm đầu. Cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng, thu giữ 50 bánh heroin (tương đương gần 20 kg), 35kg ma túy đá cùng nhiều tang vật khác.

Phú Thọ: Ngụy trang 7kg ma túy tổng hợp trong hộp sữa

Mới đây, tại bến xe khách TP. Việt Trì, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Lò Văn Quân, Lò Văn Thủy và Vì Văn Kinh có hành vi vận chuyển trái phép 7kg chất ma túy tổng hợp Methaphetamine.

Điều đáng nói, 7kg chất ma túy tổng hợp Methaphetamine được đóng trong các hộp kim loại ngụy trang dưới dạng hộp sữa bột trẻ em.

 

đối-tượng-lò-văn-quân-giữa.jpg
Đối tượng Lò Văn Quân (ảnh giữa).
 

Quá trình đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận mua số ma túy nói trên từ một người phụ nữ ở Điện Biên rồi thuê Lò Văn Quân vận chuyển về xuôi với giá 35 triệu đồng.

Khi đến bên xe khách TP. Việt Trì thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lạng Sơn: Phá án, thu giữ gần 250 kg ma túy đá

Chiều 18/3, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án vận chuyển 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ.

Theo đó, tại khu vực xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn mật phục, bắt quả tang đối tượng Lộc Văn Cát (SN 1988), trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang vận chuyển ma túy qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Từ lời khai của Cát lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng khác. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận trực tiếp câu kết với nhau để vận chuyển ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ.

 

đối-tượng-vy-văn-hèn-và-tang-vật.jpg
 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý, bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn thụ lý theo quy định.

Như vậy, chỉ trong 1 thời gian ngắn trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tựng vận chuyển, buôn bán ma tuy thu giữ gần 400 kg ma túy các loại.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top