Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021 | 10:58

Tin PL: Bắt nhiều vụ mua bán hàng cấm, hàng giả số lượng lớn

Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng các địa phương đã phá thành công nhiều vụ mua bán hàng cấm, hàng giả, trong đó có nhiều chuyên án mua bán trái phép ma tuý, nhiều đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu giữ hàng chục kg ma tuý các loại.

 Hơn 10 kg ma tuý bị lực lượng công an Bình Dương phát hiện thu giữ.
 

Bình Dương bắt giữ hơn 10 kg ma túy

Ngày 11/6, tổ tuần tra thuộc Công an phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An (Bình Dương) đang tuần tra trong khu dân cư Vĩnh Phú, (phường Vĩnh Phú), thì phát hiện bên trong một căn nhà cấp bốn đang có nhiều người có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính thì nhóm người bên trong căn nhà chốt chặn trong không mở cửa. Sau đó, có hai người trong căn nhà ôm túi xách mở cửa để chạy trốn ra bên ngoài nhưng đã bị tổ tuần tra bắt giữ.

Nhân lúc tổ tuần tra đang khống chế hai đối tượng chạy trốn thì nhóm người khác trong căn nhà mở cửa trước nhảy lên một xe ô tô chạy thoát thân và bỏ lại tại hiện trường một xe ô tô khác.

 

 Ngoài 10 kg ma tuý, cơ quan công an còn thu giữ năm khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn và nhiều viên đạn.

 

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Tại hiện trường, cùng hai đối tượng bị bắt giữ, công an phát hiện 17 bịch trà bên trong có chứa hơn 10 kg ma túy, năm khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn, nhiều viên đạn cùng nhiều hung khí như: dao, kiếm, bình xịt hơi cay và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

TP. HCM: Bắt đối tượng chuyển 20kg ma túy tổng hợp

Mới đây, tại giao lộ Võ Văn Kiệt và An Dương Vương, (thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM), một ôtô di chuyển hướng từ tỉnh Long An về TP.HCM có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng do Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với các đơn vị đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và đưa về công an phường An Lạc, quận Bình Tân để làm rõ.

 

 Đối tượng Võ Văn Hưng và tang vật bị thu giữ, (Ảnh: Nguyễn Đức Thắng).

 

Tại đây, lực lượng chức năng xác định chiếc xe do tài xế Nguyễn Ngọc Long, trú tại phường An Lộc, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp điều khiển, chở theo đối tượng Võ Văn Hưng, quê quán tại Campuchia, hiện đang ngụ tại ấp 1, xã Thường Phước, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe phía sau có chứa một túi xách, bên trên đựng xoài, bên dưới chứa 20 túi có vỏ giống túi đựng trà, bên trong là ma túy với tổng trọng lượng khoảng 20kg. Bước đầu, Hưng khai nhận chở hàng từ Campuchia về để giao tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng khi chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ.

Liên quan tới việc buôn bán ma tuý, mới đây Công an TP. Vinh (Nghệ An) cũng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Kỳ Sơn về TP Vinh, bắt giữ đối tượng Lầu Bá Của (1991, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng tang vật 5kg ma túy đá.

 Đối tượng Lầu Bá Của và tang vật 5kg ma túy đá, (ảnh: báo Công an TP Đà Nẵng).

 

Khi bị lực lượng Công an truy bắt, đối tượng Của đã buộc tài xế điều khiển bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ. Hiện, Công an TP Vinh đang tạm giữ đối tượng Lầu Bá Của để điều tra, mở rộng chuyên án.

Thừa Thiên Huế: Tạm giữ 139 chai LPG có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Mới đây, Đội QLTT số 2, Cục QLTT Thừa Thiên Huế phối hợp với Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) kiểm tra Công ty TNHH GAS Lê Cường, địa chỉ 32 Kiệt 60 đường Hải Triều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do bà Đào Trần Thị Trà My làm giám đốc.

 

 Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, tạm giữ tổng 139 chai LPG có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

 

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty TNHH GAS Lê Cường có dấu hiệu lưu trữ LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng đã ký; có dấu hiệu về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không có hợp đồng thuê chai LPG, gồm 43 chai LPG loại 12kg; 01 chai  loại 37,8kg và 01 chai loại 37,5kg có in dòng chữ PETROVIETNAM GAS trên thành chai và trên khóa chai niêm màng co có dòng chữ GAS SOUTH.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Gas Võ Duy Vũ có địa chỉ tổ 18, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Võ Duy Vũ làm đại diện.

 

 

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh Gas Võ Duy Vũ thu gom chai LPG PETROVIETNAM GAS không có trong hợp đồng gồm 07 chai LPG loại 45kg trên thành chai có in dòng chữ PETROVIETNAM GAS, trên khóa chai niêm màng co có dòng chữ GAS SOUTH; 67 chai LPG PV Gas N loại 12kg; 20 chai LPG PV Gas loại 12kg.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ tổng 139 chai LPG có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Toàn bộ số chai LPG nói trên bị tạm giữ để xác minh, làm rõ và xứ lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Triệt phá đường dây sản xuất gần 1 tấn mỹ phẩm giả

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận phát hiện, triệt phá đường dây chuyên tiêu thụ các loại mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện khoảng gần 1 tấn mỹ phẩm được đóng vào trong các hộp với số lượng khoảng 1.500 hộp sản phẩm làm giả cùng với nhiều máy móc công cụ, phương tiện, máy dập. Các đối tượng khai nhận nếu 1 tấn mỹ phẩm giả trên được bán ra thị trường với giá khoảng 220.000 đồng/hộp bán trót lọt sẽ thu lời hàng trăm triệu.

 

 Đường dây gần 1 tấn mỹ phẩm giả được phát hiện tại quận Bắc Từ Liêm.

 

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Quang Huy (ở Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) từng làm việc tại các công ty mỹ phẩm, đã móc nối với Vũ Thường Thái (ở Điền Xá, Nam Trực, Nam Định) để đặt hàng Nguyễn Thị Giang (ở Ý Yên, Nam Định).

Nguyễn Thị Giang được biết đến là người chuyên kinh doanh mỹ phẩm tại số 10, ngách 82, ngõ 341 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ tháng 5, Huy đã móc nối với Vũ Thường Thái đặt hàng Nguyễn Thị Giang chuyên kinh doanh mỹ phẩm để sản xuất các loại mỹ phẩm giả nhãn hiệu DAKAMI. Sau đó, Huy lấy hàng giả về mang đi tiêu thụ trên thị trường.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Sau khi cú đủ bằng chứng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Quang Huy, Vũ Thường Thái, Nguyễn Thị Giang để điều tra, làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top