Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2021 | 14:44

Tin PL: Gần Tết tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu tăng

Những ngày cận Tết Nguyên đán lợi dụng tình hình sử dụng pháo trái phép có xu hướng tăng, nhiều đối tượng đã vận chuyển, buôn bán pháo lậu với số lượng lớn, các cơ quan chức năng đã bắt, khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhiều đối tượng.

 Đối tượng Hoan (bên phải) cùng tang vật. Ảnh: Đậu Tất Thành.

 

Sáng ngày 3/1, nhận được tin báo của quần chúng có một xe ôtô bán tải, màu ghi vàng mang biển số 93C-190.79 vận chuyển pháo từ chợ Bù Đốp thuộc xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đi về hướng về Thành phố Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn, nghi chở pháo lậu, Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước) đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành truy đuổi.

Đến đường ĐT.759B (thuộc ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp), lực lượng chức năng đã tiến hành chặn xe để kiểm tra. Tuy nhiên, biết bị lộ, người điều khiển xe liền xuống xe bỏ chạy, còn lại đối tượng Lê Xuân Hoan (20 tuổi, ngụ xã Đakia, huyện Bù Gia Mập) đang ngồi trên xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe ôtô có 15 bao tải màu vàng, bên trong có chứa 270 khối hình lập phương bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc (nghi là pháo) với trọng lượng 398,3kg; 5 túi nylon màu đen bên trong có chứa 10 khối hình lập phương có trọng lượng 30,7kg. Tổng trọng lượng được xác định là 429kg pháo.

Hiện, Công an huyện Bù Đốp đang thu giữ toàn bộ tang vật 429kg pháo, xe bán tải và đối tượng để điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ngày 4/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước đã bàn giao 161,3kg pháo lậu cùng xe ôtô tang vật cho Công an huyện Hớn Quản, đồng thời tiếp tục truy bắt tài xế bỏ trốn để điều tra, làm rõ hành vi mua bán, chuyển pháo lậu.

Trước đó, tối 3/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước tổ chức tuần tra giữ gìn ANTT trên địa bàn huyện đã phát hiện xe ô tô trên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi phát hiện có cơ quan Công an, chiếc xe ô tô đã tăng ga bỏ chạy.

Công an đã truy đuổi khoảng 30km, lái xe đánh lái bỏ chạy vào một con đường thuộc địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản thì bị xe của lực lượng tuần tra chặn lại, tài xế liền tung cửa để tẩu thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 161,3kg pháo các loại. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật và phương tiện, đồng thời tiếp tục truy bắt tài xế bỏ trốn để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép gần 40kg pháo

Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ Lý Văn Mừng (SN 1988), trú tại thôn Thia Tu Nim, xã Lệ Viễn (Sơn Động) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Lục Nam) nắm được tại khu vực ngã tư phố Đồi Ngô (thị trấn Đồi Ngô) xuất hiện một người đàn ông đi xe máy chở hai thùng các-tông có nhiều biểu hiện nghi vấn.

 

 Lực lượng công an bắt giữ đối tượng, tang vật vụ án.

 

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an thị trấn Đồi Ngô bí mật tổ chức lực lượng tiếp cận đối tượng và tiến hành kiểm soát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Lý Văn Mừng điều khiển xe mô tô BKS 34N9-4161 vận chuyển 24 bệ pháo hoa (loại 36 quả), với tổng trọng lượng 36kg.

Điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận số pháo trên Mừng mua tại tỉnh Lạng Sơn đem về địa bàn huyện Lục Nam tiêu thụ kiếm lời. 

Gia Lai: Thu giữ hơn 210kg pháo lậu

Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) phối hợp Phòng Phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tiến hành mật phục tại khu vực đường tuần tra gần sông Sê San, phát hiện ba đối tượng dùng xe máy chở nhiều bao tải màu trắng.

Khi lực lượng tiến hành vây bắt, các đối tượng đã bỏ lại phương tiện là ba xe máy không biển kiểm soát và tang vật gồm 211,5 kg pháo mang nhãn hiệu: Blessing Auspicious A8417, Good Luck A8424, Good Luck A4824. Đơn vị đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Điện Biên khởi tố 2 đối tượng vận chuyển pháp lậu

Ngày 4/1, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hải, Vũ Văn Cường và Trần Bá Dũng về các hành vi buôn bán hàng cấm, vận chuyển hàng cấm và đưa hối lộ.

 

 Tang vật và các đối tượng tại cơ quan công an.

 

Trước đó, tại khu vực bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ.

Toàn bộ số pháo được các đối tượng mua bên kia biên giới vận chuyển vào Điện Biên để tiêu thụ. Để qua mắt cơ quan chức năng, các đối tượng đã cho 202kg pháo lên thùng xe tải BKS 27C – 043.84 rồi phủ kín thóc bên trên để ngụy trang.

Thu giữ hơn 15 tấn hàng nhái ngày cuối năm

Mới đây, lực lượng QLTT Hà Nội và Bắc Ninh đã thu giữ nhiều hàng hóa nghi làm giả các thương hiệu nổi tiếng tại khu vực Ninh Hiệp (Hà Nội).

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục QLTT, lực lượng QLTT Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong khu vực trung tâm thương mại Sơn Long, khu chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, các cửa hàng còn lại đã nhanh chóng thu dọn hàng hóa, đóng cửa quầy kinh doanh, tắt điện vội vàng ra về. Số còn lại vận chuyển hàng hóa đi nơi khác để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

 

 Một trong số 10 điểm kinh doanh tại chợ Sơn Long được lực lượng QLTT Hà Nội kiểm tra, (Ảnh TCQLTT).

 

Tại đây, lực lượng QLTT Hà Nội đã thu giữ được gần 3.000 sản phẩm có dấu hiệu nhái các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Cùng lúc đó, Cục QLTT Bắc Ninh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Nghiệp vụ QLTT cũng kiểm tra bất ngờ khu vực tập kết hàng tại xã Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 xe chở hàng với khoảng 15 tấn hàng hóa di chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội đang tập kết.

Trên mỗi bao tải đều ghi rõ tên từng người nhận. Thậm chí có những ký hiệu, bí danh đặc biệt của người nhận. Chủng loại hàng hóa gồm các mặt hàng thời trang, túi xách có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như LV, Versace, Burberry…

Do chưa liên lạc được với chủ hàng, Cục QLTT Bắc Ninh đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục làm rõ nguồn gốc và chủ hữu để xử lý theo đúng quy định.

Bắt quả tang cơ sở làm giả trà xanh Tân Cương Thái Nguyên

Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phát hiện cơ sở làm giả nhãn hiệu trà xanh Tân Cương Thái Nguyên, thu giữ gần 600kg trà xanh không rõ nguồn gốc.

Mới đây, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Dương Duy Hồng (1971, trú tại thôn tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đang có hành vi làm giả trà xanh mang nhãn hiệu “Chè xanh Tân Cương Thái Nguyên”.

Lực lượng Công an phát hiện 1 máy dập dùng để làm giả nhãn hiệu chè Thái Nguyên. Hơn 9.000 bao bì mang nhãn hiệu Chè xanh tân Cương - Thái Nguyên, gồm các loại: 500g, 200g, 100g và 590kg trà xanh đã được đóng gói mang nhãn hiệu Chè xanh tân Cương Thái Nguyên.

Ông Hồng khai nhận đã mua số trà xanh từ các hộ dân ở phía Bắc sau đó mang về đóng thành từng gói nhỏ mang nhãn hiệu Chè xanh Tân Cương Thái Nguyên rồi đưa đi tiêu thụ tại địa bàn Hà Tĩnh để kiếm lời.

Lào Cai: Bắt đối tượng vận chuyển 66.000 viên MTTH

Tại xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tổ trinh sát thuộc Công an huyện Bát Xát đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Mùa A Cháng (SN 1994, trú tại thôn Huổi Chạ 1, xã Nậm Vi, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 66.000 viên ma túy tổng hợp và một số tài liệu khác liên quan.

 

 Đối tượng Mùa A Cháng cùng tang vật tại cơ quan Công an, (Ảnh Tống Huệ).

 

Khai tại cơ quan đối tượng Mùa A Cháng cho biết khoảng 7 giờ sáng ngày 2/1, y nhận được cuộc điện thoại của một người quen trong đường dây đề nghị sang tỉnh Lào Cai vận chuyển thuê lô ma túy gồm 11 túi (mỗi túi 6.000 viên), giao cho khách tại khu vực đã hẹn thuộc xã Tòng Sành, huyện Bát Xát với giá bán 130 triệu đồng/túi. Nhận lời, Cháng bắt xe khách từ Điện Biên sang Lào Cai nhận hàng được cất giấu sẵn trong một chiếc ba lô, sau đó di chuyển vào thôn Chu Cang Hồ giao cho khách. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng, Mùa A Cháng đã bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát đang tiếp tục đấu tranh khai thác làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top