Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 8 tháng 2 năm 2021 | 20:32

Tin PL: Khởi tố nhóm đối tượng “hạ độc” cây gỗ sưa 55 tỷ

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều tra làm rõ, tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ tưới hóa chất khiến cây gỗ sưa trong khuôn viên giữa Sở KH&ĐT và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn bị chết.

 Bị can Ngô Văn Quang.


Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được thông tin về một đối tượng đổ nước (nghi hóa chất) vào gốc cây gỗ sưa trong khuôn viên giữa Sở KH&ĐT và Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn khiến cây bị khô héo và chết. Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Triệu Thị Quỳnh (ở xã Yên Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn), Hoàng Thu Nguyệt (thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Văn Thành và Ngô Văn Quang (ở TX. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Qua xác minh công an đã bắt giữ nghi phạm đổ hóa chất vào gốc cây gỗ sưa là Triệu Thị Quỳnh. Tiến hành mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng liên quan gồm: Vũ Văn Thành và Ngô Văn Quang làm nghề môi giới, thu mua các loại gỗ để kiếm lợi nhuận.

 

 Bị can Triệu Thị Quỳnh.

 

Theo đó, Thành và Quang lên TP. Lạng Sơn để tìm kiếm, thu mua gỗ cây sưa. Biết được cây gỗ sưa trong khuôn viên giữa Sở KH&ĐT và Sở Nội vụ được trồng lâu năm có giá trị nếu thu mua sẽ thu lợi lớn. Thành và Quang tìm được khách mua cây gỗ sưa này với giá 55 tỷ đồng, với điều kiện cây bị chết. Tiếp đó, Quang đặt vấn đề nhờ Hoàng Thu Nguyệt tìm người đổ hóa chất làm chết cây sưa.

Sau khi được nhờ Nguyệt đã thuê Triệu Thị Quỳnh ra chợ mua và pha chế hóa chất làm chết cây. Sau 2 lần đổ hóa chất vào cây, Quỳnh được trả công 10 triệu đồng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đồng Nai: Triệt phá đường dây ma tuý lớn nhất tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục điều tra đường dây ma túy được phát hiện tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất. Đây là đường dây ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 

 Số lượng ma túy đá được lực lượng Công an Đồng Nai thu giữ.

 

Trước đó, tại khu vực thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang N.N.L. (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang vận chuyển 2 ba lô chứa ma túy. Qua khám xét cơ quan công an thu giữ 20 kg ma tuý đá.

Ngoài N.N.L., cơ quan công an đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến đường dây ma túy để điều tra xử lý theo quy định.

Hà Nội: Bắt quả tang vụ vận chuyển thuê 20 bánh heroin

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) mới triệt xóa đường dây vận chuyển trái phép heroin số lượng lớn. Theo đó, qua nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mê Linh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực tây Bắc qua địa bàn Hà Nội.

 

 Nông Văn Tùng cùng tang vật 20 bánh heroin bị thu giữ.

 

Sau khi rà soát, lực lượng chức năng đã xác định 2 đối tượng nghi vấn di chuyển từ ngoại thành đến đường Võ Văn Kiệt, thuộc khu vực Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza.

Tổ công tác đã khép kín vòng vây, bắt quả tang hai đối tượng Nông Văn Tùng (SN 1996, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Dũng (SN 1981, trú tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Tang vật thu giữ là 20 bánh heroin (trọng lượng 6kg).

Hai đối tượng khai vận chuyển thuê cho một đối tượng ở Hòa Bình đưa về tỉnh Bắc Ninh thì bị bắt giữ. Vụ việc đã chuyển cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra theo quy định. Hiện, Công an đã khởi tố, tạm giam bị can Nông Văn Tùng, Trần Văn Dũng về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bắt vụ vận chuyển 10.300 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Công an huyện Krông Búk, (Đắk Lắk) vừa phát hiện, bắt giữ một xe tải chở 10.350 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.

Theo đó, tại thôn 9, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk, Công an huyện Krông Búk trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô-tô biển kiểm soát 47C-21828, do ông Lê Văn Cúc (sinh năm 1971, trú tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển có biểu hiện bất thường, đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

 

 Hơn 10.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ được Công an huyện Krông Búk thu giữ để xử lý.

 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 207 hộp chứa 10.350 chiếc khẩu trang y tế, nhưng tài xế đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ toàn bộ khẩu trang y tế này. Qua làm việc, ông Lê Văn Cúc cho biết, ông đã mua số khẩu trang trên tại một số đại lý ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sau đó chuyển đi bán sỉ cho các đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Krông Búk và Ea H’leo để kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang vận chuyển qua địa bàn xã Ea Ngai thì ông bị lực lượng Công an huyện Krông Búk phát hiện bắt giữ.

Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong nước, thời gian gần đây không ít đối tượng có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất, kinh doanh hàng giả là nhu yếu phẩm phòng, chống dịch, nhất là khẩu trang y tế, để trục lợi. Các hành vi nêu trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả phòng, chống dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top