Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 8 năm 2020 | 9:52

Tin PL: Triệt phá đường dây đánh bạc trá hình giá trị trên 10 tỷ đồng

Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phá thành công Chuyên án 004B, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ trên 10 tỷ đồng.

một-đối-tượng-trong-đường-dây-đánh-bạc.jpg
 Một đối tượng trong đường dây đánh bạc tại cơ quan công an (ảnh: Báo Thanh Hóa).

 

Công an huyện Như Xuân đã tiến hành khám xét các đại lý và bắt giữ 5 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây gồm: Văn Huy Trường; Nguyễn Đình Tuấn đều ở thị trấn Rừng Thông, (Đông Sơn); Lê Văn Tùng ở xã Quảng Đức, (Quảng Xương); Ngô Sỹ Tuấn, ở phường Quảng Thịnh, (TP. Thanh Hóa) và Phạm Văn Hùng, ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 35 thẻ tín dụng ngân hàng, 1 máy tính xách tay, 5 bộ máy tính để bàn, 34 điện thoại di động, hơn 500 triệu động tiền mặt cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet.

Để xóa triệt để đường dây đánh bạc, Công an huyện Như Xuân đã dày công nghiên cứu, điều tra, xác minh, nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Qua quá trình xác minh cơ quan công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi game đổi thưởng thông qua các ứng dụng: Giauto.Club, Zindo.Club, Kim.Club....

Theo đó, các đối tượng đã lập tài khoản game, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng hoặc qua thẻ cào.

Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 7/2020 đến khi bị bắt, các đối tượng nói trên đứng ra tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên đến trên 10 tỷ đồng. Hiện,  cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý theo quy định.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 13 đối tượng đánh bạc thu giữ gần 200 triệu đồng

Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Tây, xã Sơn Kim 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) phá thành công xới bạc, bắt giữ 13 đối tượng.

Theo đó, các đối tượng trên tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khi lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, một số đối tượng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

 

1.jpg

 Các đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là phụ nữ, (Ảnh GH).

 

Lực lượng chức năng đã thu giữ 60 triệu đồng, 8 bộ bát bằng sứ, 4 quân vị hình tròn, 2 bộ đàm… Kiểm tra trên người các đối tượng, thu giữ 128,8 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động. Ngoài ra, tiến hành thu giữ 3 chiếc ô tô và một số tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra Công an huyện Hương Sơn đang làm rõ thêm 6 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Giang: Tạm giữ gần 4.000 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo

Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Giang phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra nhiều cửa hàng sách trên địa bàn tỉnh phát hiện số lượng lớn sách giáo khoa có dấu hiệu giải mạo.

Theo đó, Đội QLTT số 3 đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại 3 cơ sở kinh doanh sách giáo khoa gồm, hiệu sách Bắc Quang (ở thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang); cửa hàng Văn phòng phẩm Trung Hằng (thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang); cơ sở kinh doanh Lê Ngọc Hạnh (tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang).

Khi kiểm tra 3 cơ sở trên đang bày bán 2.178 sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, các đầu sách giáo khoa chủ yếu từ lớp 2 đến lớp 9. Cả 3 cơ sở này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nêu trên, do vậy lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ số sách trên để xác minh, giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đáng chú ý, sách giả được trà trộn xếp xen kẽ với sách thật thành từng bộ và xếp xen kẽ trên kệ bán cùng sách thật.

Tại một diễn biến khác, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Hà Giang) cũng đã kiểm tra đột xuất tại cửa hàng sách và thiết bị trường học Bảo Trâm, tại phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang phát hiện cửa hàng này đang bày bán 711 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, được trà trộn xếp xen kẽ với sách thật trên kệ bán.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Ngọc Nghĩa, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa trên. Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ số sách trên để xác minh, giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.

 

cục-qltt-hà-giang-kiểm-tra-sách-tại-hiệu-sách-bắc-quang-tổ-3-việt-quang-huyện-bắc-quang.jpg
 Cục QLTT Hà Giang kiểm tra sách tại Hiệu sách Bắc Quang, tổ 3, Việt Quang, huyện Bắc Quang.

 

Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Hà Giang) đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều tại 3 cơ sở kinh doanh sách giáo khoa tại huyện Vi Xuyên thu giữ 731 quyển sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo để xác minh, giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là dán mã vạch, tem chống hàng giả vào sách giả, khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là sách thật, đâu là sách giả.

Long An: Bắt 36.000 gói thuốc lá lậu

Trên địa bàn xã Hòa Khánh Đông (Đức Hòa, Long An), qua trinh sát, nắm tình hình, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã mật phục bắt quả tang ông Lê Minh Trí (20 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), điều khiển xe ô tô tải đang vận chuyển 36.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh quyết định thưởng nóng cho Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (Phòng PC03) và Đội Cảnh sát kinh tế (Công an huyện Đức Hòa) 20 triệu đồng do đã có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển 36.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

An Giang: Bắt giữ gần 40 tấn đường nhập lậu

Gần 40 tấn đường mang nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ xuất xứ hàng hóa theo quy định vừa được Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiếp nhận từ do lực lượng cảnh sát giao thông bàn giao.

Trước đó, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông dừng ôtô tải do Nguyễn Văn Thơi cầm lái trên quốc lộ 91, đoạn qua phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 360 bao đường cát mang nhãn mác nước ngoài, tổng trọng lượng 18 tấn.

 

số-đường-nhập-lậu-được-csgt-giao-phòng-cảnh-sát-kinh-tế-công-an-tỉnh-an-giang-xử-lý-ảnh-tiến-tầm.jpg
 Số đường nhập lậu được CSGT giao Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý. (Ảnh Tiến Tầm).

 

Ngay sau đó, cảnh sát giao thông tiếp tục chặn 3 xe tải cùng mang biển số tỉnh An Giang do Nguyễn Quốc Thanh, Châu Văn Nguyên và Đỗ Tấn Định điều khiển, thu giữ 21 tấn đường cát nhập lậu và 50 thùng bia. Các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của hàng hóa trên xe.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top