Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2020 | 21:45

Tỉnh Hưng Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

th.jpg

Diện mạo nhiều làng quê ở Hưng Yên đã có nhiều đổi thay tích cực cùng quá trình xây dựng NTM. Ảnh: Trung Hiếu.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ công bố tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo quy định.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm tiếp tục triển khai, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí về quy hoạch, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 10/10 huyện, thành phố, thị xã đã được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành NTM.

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người, tăng 3,6 lần so với năm 2011; giá trị thu bình quân đạt 202,5 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn dưới 2,0%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,5%, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,7%… nhân dân rất phấn khởi, hài lòng với những kết quả xây dựng nông thôn mới mà cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành ở tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện.

Trong những năm tới, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp xây dựng NTM, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí mới, có 20 xã cơ bản hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; có từ một đơn vị cấp huyện trở lên được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu, 20% khu dân cư được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 60 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm, giữ ổn định dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; giá trị thu được bình quân/ha canh tác đạt 250 triệu đồng, diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản (lũy kế) đạt khoảng 22 nghìn ha…

D.T
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top