Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2015 | 10:35

Tổ chức Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát vừa ký chỉ thị gửi 63 tỉnh và thành phố trong cả nước về việc tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Thân năm 2016.

Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương gắn kết cuộc phát động Tết trồng cây với phong trào trồng rừng để đẩy nhanh tiến độ phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nâng tỷ lệ che phủ rừng.

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng năm 2016 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển dổi sang mục đích sử dụng khác. 

Đồng thời, chỉ rõ địa điểm trồng cây, trồng rừng cụ thể, bố trí trồng cây ở những nơi đất trống, các cơ quan, đơn vi, trường học, bệnh viện, vùng phòng hộ...

Năm 2015 mặc dù nhiều nơi khô hạn, thời tiết bất lợi song cả nước vẫn trồng được thêm gần 230.000 ha rừng và hơn 54 triệu cây phân tán, khoán quản lý bảo vệ hơn 6,6 triệu ha rừng, khoanh nuôi tái sinh 331.000 ha. 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top