Trong Kỳ họp thứ 11 khóa VII, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại biểu đã đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường của lò mổ Bãi Dâu (phường Phú Hậu, thành phố Huế).
Cụ thể, vấn đề này được đại biểu Trần Đức Minh đặt ra trong ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ 11 khoá VII, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, đại biểu Trần Đức Minh đã nói lên sự bức xúc của nhiều cử tri ở phường Phú Hậu liên quan tới sự gây ô nhiễm rất nghiêm trọng về mùi, nước thải chảy ra từ lò mổ Bãi Dâu (đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Hậu, thành phố Huế) nhiều năm qua.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Song thẳng thắn thừa nhận, đây là nguyện vọng chính đáng của người dân và đã được nhắc đến nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy vậy, việc giải quyết vấn đề này còn nhiều khó khăn vì áp lực quá tải của lò mổ Bãi Dâu.
Ông Song cho biết thêm, áp lực quá tải của lò mổ Bãi Dâu xuất phát từ việc các lò mổ ở phường Hương Sơ và phường Phú Xuân đóng cửa theo quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện tại, mỗi ngày lò mổ Bãi Dâu có công suất khoảng 650 – 700 con/ngày.
Về hướng xử lý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nêu, “trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Phú Hậu, Công an môi trường thường xuyên giám sát, về cơ bản tạm ổn. Trong tương lai, quy hoạch của tỉnh sẽ di dời lò mổ này khỏi khu vực nội đô. Rất mong UBND tỉnh sớm triển khai di dời để đáp ứng nguyện vọng của bà con”.
Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương, xem xét đánh giá lại quy hoạch.
“Vị trí đặt lò mổ hết sức quan trọng, nó tác động đến dân cư rất lớn. Chúng ta đã quy hoạch một số vùng đặt lò mổ nhưng mà ở khu vực nào người dân cũng phản ứng. Do đó, vấn đề về xử lý môi trường, vấn đề về kiểm soát xử lý nước thải phải chặt chẽ. Trước mắt ở lò mổ Bãi Dâu phải tập trung quản lý chặt chẽ, tránh mùi, tránh xả nước thải trực tiếp ra môi trường”, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.