Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020 | 18:18

TT - Huế: Hơn 100 triệu đồng bỏ trong cốp xe máy bị “bốc hơi”

Cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo người dân về việc tài sản bỏ trong cốp xe máy bị mất cắp, tuy nhiên, nhiều người vẫn thiếu tinh thần cảnh giác tạo về vấn đề này. Mới đây Công an thành phố Huế vừa xử lý một vụ việc tương tự.

Theo đó, lợi dụng lúc chị Trần Thị Thanh Xuân (sinh năm 1986, trú tại Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) sơ hở, Trương Văn Cường (sinh năm 1997, trú tại Phong Hải, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đã lấy trộm tài sản nạn nhân bỏ trong cốp xe máy.

Cụ thể, vào khoảng 14 giờ ngày 15/12, chị Trần Thị Thanh Xuân điều khiển xe SH đến Shop áo quần 131 đường Bà Triệu, thành phố Huế để mua sắm. Bên trong cốp xe có 106.800.000đ. Chị Xuân để xe SH ở trước Shop áo quần và vào mua sắm, khi ra về thì chị phát hiện mất tài sản trong cốp xe nên trình báo Công an.

 

 

Hơn 100 triệu đồng chị Xuân bỏ trong cốp xe SH bị kẻ gian lấy trộm.
Hơn 100 triệu đồng chị Xuân bỏ trong cốp xe SH bị kẻ gian lấy trộm.

 

Nhận được tin báo, Công an thành phố Huế nhanh chóng truy xét và làm rõ Trương Văn Cường, sinh năm 1997, trú tại Phong Hải, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận, phát hiện chị Xuân để tiền sơ hở trong cốp xe nên nhanh chóng ra tay lấy trộm. Được biết, Cường đã từng có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

 

Trương Văn Cường tại cơ quan Công an.
Trương Văn Cường tại cơ quan Công an.

 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với với Trương Văn Cường để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top