Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 10 năm 2020 | 11:17

TT - Huế: Móc đồ trong cốp xe của người đi tập thể dục, tên trộm “quen tay” bị bắt

Thấy người dân đi tập thể dục thường bỏ đồ trong cốp xe, Dũng lợi dụng lúc họ sơ hở đã móc và lấy trộm nhiều đồ có giá trị. Được biết, đối tượng Dũng có 01 tiền án và 01 tiền sự.

Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Viết Dũng (sinh năm 1988, trú tại phường Vỹ Dạ) có hành vi trộm cắp tài sản.

 

Công an thành phố Huế thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Viết Dũng (sinh năm 1988, trú tại phường Vỹ Dạ) vì có hành vi trộm cắp tài sản.
Công an thành phố Huế thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Viết Dũng (sinh năm 1988, trú tại phường Vỹ Dạ) vì có hành vi trộm cắp tài sản.

 

Trước đó, Công an phường Phú Hòa, thành phố Huế xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phường nắm được tại Công viên Thương Bạc nhiều người dân thường đến tập thể dục, để tài sản như điện thoại, tiền… trong cốp xe mô tô và bị kẻ gian móc cốp lấy trộm.

Tiếp đến, vào lúc 19 giờ ngày 05/10, Tổ công tác Công an phường mật phục, phát hiện Hồ Viết Dũng có hành vi móc cốp xe, lấy trộm 01 điện thoại Iphone 7 Plus của Chị Trần Nguyễn Nhật Tiên, trú tại phường Thuận Lộc.

Phát hiện lực lượng Công an, Dũng bỏ chạy. Tuy nhiên, Tổ công nhanh chóng truy đuổi, bắt được Dũng đồng thời thu giữ tang vật. Tại trụ sở Công an phường, Dũng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Được biết, Dũng là đối tượng có 01 tiền án và 01 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân nên không nên cất giữ tài sản có giá trị trong cốp xe vì dễ bị đối tượng xấu ra tay trộm cắp.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top