Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 5 năm 2021 | 11:23

TT - Huế: Phá trường gà do “Lộc Béo” cầm đầu

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại Village garden “Lộc Béo” đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lập biên bản quả tang với 47 đối tượng.

Sáng ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, bắt quả tang tại Village garden “Lộc Béo” tại tổ 19, khu vực 5, phường An tây, TP. Huế do Mai Bá Lộc, sinh năm 1969, trú tại đường Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP. Huế làm chủ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà, lập biên bản quả tang với 47 đối tượng.

 

Bắt quả tang tại Village garden “Lộc Béo” do Mai Bá Lộc làm chủ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.
Bắt quả tang tại Village garden “Lộc Béo” do Mai Bá Lộc làm chủ đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà.

 

Trước đó, vào ngày 1/5, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ đột kịch vào “trường gà” tại Village Garden “Lộc Béo”, tổ 10 khu vực 5, phường An Tây, TP. Huế. Lúc này, Nguyễn Bá Lộc và Hoàng Ngọc Phúc, sinh năm 1975, trú tại đường Lê Duẩn, TP. Huế đang tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược bằng hình thức đá gà.

Tại hiện trường, lực lượng Công an lập biên bản quả tang 47 đối tượng đang tham gia, tang số đặt cược là 6.900.000 đồng, thu giữ trong người các đối tượng tổng số tiền gần 15 triệu đồng, 1 hồ gà, 5 con gà chọi và nhiều tang vật có liên quan để tổ chức đá gà.

 

Lực lượng Công an lập biên bản quả tang với 47 đối tượng đang tham gia.
Lực lượng Công an lập biên bản quả tang với 47 đối tượng đang tham gia.

 

Được biết, từ ngày 15/4 đến khi bị bắt giữ, Mai Bá Lộc cầm đầu cùng Hoàng Ngọc Phúc là đối tượng giúp sức đã nhiều lần tổ chức đá gà ăn tiền tại các địa điểm là nhà ở do Lộc quản lý.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top