Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020 | 11:35

TT - Huế: Thuê căn hộ, cải tạo nhằm “phục vụ” các con nghiện

Bước đầu, Nguyễn Viết Sang khai nhận thuê căn hộ tại Royal Park sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, phương tiện với mục đích cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy để kiếm tiền.

Theo đó, chiều ngày 01/9, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhóm đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa chỉ căn LKV10-6, khu đô thị Royal Park, xã Thủy Vân, Thị xã Hương Thủy. 

maty.jpg
Công an thị xã Hương Thủy vừa phát hiện nhóm đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Căn hộ này do Nguyễn Viết Sang, 30 tuổi, trú tại phường Trường An thuê. Bước đầu, Sang khai nhận thuê căn hộ trên sau đó cải tạo các phòng, trang bị công cụ, phương tiện với mục đích cho các đối tượng thuê sử dụng ma túy để kiếm tiền. 

Trước đó, qua công tác kiểm tra, tại địa điểm nói trên, lực lượng Công an phát hiện bên trong có 24 đối tượng đang tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tất cả từ 19 đến 40 tuổi, cùng trú tại thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện Quảng Điền và tỉnh Nghệ An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trên 6,7gam ketamin và trên 0,1 gam thuốc lắc.

Cùng lúc này, Phan Văn Phúc, 26 tuổi, trú tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào thuê phòng do Sang quản lý. Thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, qua đó phát hiện Phúc đang tàng trữ 05 viên thuốc lắc có khối lượng trên 1,9 gam và trên 0,49 gam ketamin.

Qua kiểm tra nhanh, tất cả 25 đối tượng và 5 nhân viên tại đây đều dương tính với ma túy. 

Thanh niên khởi nghiệp bằng cách thuê căn hộ cao cấp rồi cải tạo, trang bị đồ chơi ma túy để phục vụ con nghiện - Ảnh 2.
Qua kiểm tra nhanh, tất cả 25 đối tượng và 5 nhân viên tại đây đều dương tính với ma túy.

 

Hiện, cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý vụ việc trên theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top